05/11/2014 - 19:59

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VI - 2014:

Thể thao Cần Thơ “chạy nước rút”

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VI – 2014, sẽ diễn ra tại tỉnh Hậu Giang vào cuối tháng 11 này. Đoàn Cần Thơ dự kiến sẽ cử khoảng 200 vận động viên thi đấu 6 môn gồm: Bóng đá, bóng chuyền, đẩy gậy, kéo co, việt dã và đua ghe ngo. Chỉ còn hơn 20 ngày nữa sẽ diễn ra, nhưng hiện nay công tác chuẩn bị của đoàn thể thao Cần Thơ chưa vào đâu.

 Các vận động viên đua ghe ngo tập luyện.

Trong số các vận động viên dự kiến tham dự Hội thao sắp tới, có nhiều người được tuyển chọn từ Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Cần Thơ. Danh sách đã được trình lên Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ khoảng giữa tháng 10, mới vừa được phê duyệt. Như vậy, Ban huấn luyện sẽ phải mất thêm một khoảng thời gian nữa để tập trung các vận động viên này. Nhiều vận động viên được tuyển chọn trong danh sách, mà hiện tại vẫn đang làm thuê kiếm sống, lo cho cuộc mưu sinh chứ không thể dành thời gian tập luyện. Các môn đua ghe ngo, bóng chuyền chưa bổ sung đủ vận động viên…

Theo các huấn luyện viên phụ trách huấn luyện, nguyên nhân khiến các vận động viên chưa thể tập trung là do hiện nay nhiều môn thể thao chưa được trang bị dụng cụ tập luyện, chế độ bồi dưỡng, quy định ngày công tập luyện cho vận động viên chưa rõ ràng. Đơn cử như, kéo co không có dây, bóng đá chỉ cấp tạm vài trái bóng, không có trang phục thể thao cho vận động viên… Chỉ có môn bóng chuyền là có dụng cụ tập luyện do Ban huấn luyện tự bỏ tiền túi ra mua sắm, nhưng vận động viên không thể tập trung tinh thần khi mọi vấn đề về chế độ chưa được “đả thông”. Trước sự thiếu thốn, Ban huấn luyện đội thể thao chỉ còn cách động viên tinh thần các vận động viên và triển khai tập luyện ở một số môn ít tốn kém như việt dã, đẩy gậy…

Thể thao là một phần trong chuỗi sự kiện Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khmer Nam Bộ, định kỳ 3 năm tổ chức 1 lần. Ngày hội năm 2011 diễn ra ở An Giang, đoàn vận động viên Cần Thơ đứng thứ 3 toàn đoàn. Trong 2 kỳ Hội thao liên tiếp trước đó, các môn bóng đá, kéo co, đẩy gậy của Cần Thơ luôn nằm trong 3 thứ hạng đầu. Đây là ngày hội dành cho các vận động viên không chuyên, nhưng trong tranh tài nếu không có sự chuẩn bị chu đáo, không có sự chăm chút về lực lượng và ổn định tinh thần thi đấu thì khó có thể đạt thành tích tốt. Đoàn Cần Thơ đã giành được thứ hạng trong tốp ba ở sự kiện lần trước, cần phải phấn đấu đạt mục tiêu cao hơn, nhằm thể hiện tinh thần thể thao ngày càng “cao hơn, nhanh hơn, xa hơn”. Thế nhưng, với sự chuẩn bị như hiện tại, chưa có gì đảm bảo đoàn Cần Thơ sẽ bảo vệ được vị trí từng có ở Hội thao 3 năm diễn ra một lần này. Theo Ban huấn luyện, các đơn vị dự tranh hiện có sự chuẩn bị kỹ lưỡng với thời gian khá dài.

Bài, ảnh: XUÂN NGUYÊN

Chia sẻ bài viết