28/02/2020 - 07:17

Thế giới có 2.816 tỉ phú

Danh sách người giàu thế giới năm 2020 được Tạp chí Hurun (Trung Quốc) công bố hôm 26-2 cho thấy, toàn cầu có tổng cộng 2.816 tỉ phú, tăng 346 người so với năm ngoái, phần lớn là nhờ vào sự bùng nổ của công nghệ và thị trường chứng khoán khởi sắc tại Mỹ, Ấn Độ và Trung Quốc.

Tổng tài sản của các tỉ phú dựa trên giá trị tài sản ròng của họ tính đến hết ngày 31-1 tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 11,2 nghìn tỉ USD. 

Trung Quốc đứng đầu danh sách với 799 tỉ phú. Mỹ giữ vị trí “á quân” với 626 người, xếp sau là Ấn Độ, Đức và Anh, với hơn 100 tỉ phú ở mỗi nước. Đáng chú ý, có tới 7 trong số 10 người giàu nhất thế giới đến từ xứ cờ hoa trong khi không có bất kỳ tỉ phú Trung Quốc nào nằm trong tốp 10. Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) hãng bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới Amazon Jeff Bezos tiếp tục giữ vững danh hiệu người giàu nhất thế giới với 140 tỉ USD. CEO hãng đồ xa xỉ LVMH Bernard Arnault xếp thứ hai với 107 tỉ USD. Đồng sáng lập tập đoàn Microsoft Bill Gates và nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett lần lượt giữ hai vị trí kế tiếp, với hơn 100 tỉ USD/người.

Tốp 10 còn có nhà sáng lập mạng xã hội Facebook Mark Zuckerberg (84 tỉ USD), người đồng sáng lập Google Sergey Brin (68 tỉ USD) và Larry Page (67 tỉ USD), cựu CEO của Microsoft Steve Ballmer (67 tỉ USD). Trong khi đó, ông chủ tập đoàn thương mại điện tử Alibaba Mã Vân, người giàu nhất Trung Quốc với tài sản 45 tỉ USD, chỉ khiêm tốn xếp thứ 21.

HOÀNG NAM (Theo Barrons)

Chia sẻ bài viết