 |
|
U-19 Việt Nam cần thua để nhìn ra nhiều điểm yếu
của mình. |
Sau trận thua U-19 Tottenham 0-9, HLV Graechen Guillaume (gọi thân mật là "Giôm") đã nổi đóa với các học trò U-19 Việt Nam. HLV Giôm cáu vì cầu thủ của mình chưa sẵn sàng cho trận đấu với cái thua rất dễ, bình quân 10 phút thủ môn phải vào lưới nhặt bóng một lần. Giôm cũng không quên bộc bạch mình cần phải xây dựng lại một đội hình chặt chẽ hơn và đặc biệt U-19 Việt Nam còn thiếu một thủ lĩnh đích thực nhằm vực dậy tinh thần khi đồng đội rơi vào thế khó khăn,
Thầy Giôm nổi cáu bởi mới chỉ hơn hai tháng trước, U-19 Việt Nam chỉ chịu thua U-19 Tottenham sít sao 2-3 cùng một thế trận ngang ngửa ở cúp Nutifood, thế mà trong lần tái ngộ để lọt lưới đến 0-9. Rõ ràng thầy trò HLV Guillaume đã gặp nhưng "hiểu" về đối thủ thì không. Cái thua đậm và nhanh của U-19 Việt Nam cũng chỉ là sự lặp lại yếu huyệt của các học trò thầy Giôm như ở trận thua U-19 Nhật Bản 0-7. Nó cũng nói lên sự khiếm khuyết của U-19 Việt Nam mỗi khi gặp khó khăn thường bị suy sụp và mất luôn thế trận.
Thêm vào đó, rất dễ nhìn ra lối chơi của U-19 Việt Nam từ giải U-19 Đông Nam Á đến vòng loại U-19 châu Á lẫn giải quốc tế Nutifood đều có cùng một kiểu. Người yêu bóng đá sướng với lối chơi hồn nhiên và cống hiến của các em từ những trận thắng đẹp rồi cũng dễ dàng bị lôi cuốn vào nhiều thông tin nặng tính ca tụng, kiểu như U-19 Việt Nam thắng chủ nhà U-19 Arsenal 3-0 hoặc hòa U-19 Wimbledon ở thế trên chân và chấp tuổi
Ngay cả những nhà quản lý bóng đá Việt Nam đôi khi còn ngộ nhận và đánh giá hớ hênh U-19 Việt Nam chỉ cần 4 năm nữa đủ sức vào chơi vòng chung kết World Cup (!?). Có một chi tiết ít người biết là việc U-19 Việt Nam có chuyến tập huấn ở Anh, Bỉ, Hà Lan không hẳn nằm trong chiến dịch chuẩn bị cho vòng chung kết U-19 châu Á mà đơn giản chỉ là giáo án của Arsenal đối với Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG. Nó gần như là một chuyến "show hàng" của các cầu thủ U-19 còn một tháng nữa tốt nghiệp Học viện và chỉ cần một cầu thủ lọt vào "mắt xanh" một CLB lớn châu Âu đã lãi to rồi.
Thế nên thầy trò Giôm khi mặc định là đại diện cho U-19 Việt Nam cần phải được trang bị thêm những yếu tố khác nhằm đối phó có hiệu quả với nhiều đối thủ khác nhau hơn là đi biểu diễn. Và hai trận thua U-19 Tottenham 0-9 và thua U-19 Birmingham 2-4 làm thầy Giôm nổi cáu và nhìn ra thêm nhiều điểm yếu của mình. Điều này sẽ tốt hơn các trận thắng dễ để được ca ngợi.
Bài, ảnh: SONG HUY