19/04/2017 - 09:37

Thăm hỏi, chúc mừng các chức sắc, đồng bào Công giáo và Tin lành nhân dịp Lễ Phục sinh

(CT)-Ngày 18-4-2017, nhân dịp Lễ Phục sinh của đồng bào Công giáo, Tin lành, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Cần Thơ tổ chức các đoàn đến thăm, chúc mừng một số cơ sở thờ tự trong và ngoài thành phố.

Đồng chí Đinh Trung Trực, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố, tặng quà, chúc mừng Lễ Phục sinh tại Tòa Giám mục Long Xuyên. Ảnh: NGỌC QUYÊN 

Đoàn do đồng chí Mai Văn Sáu, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố, làm Trưởng Đoàn, đã đến thăm, chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Cần Thơ; nhà thờ Chánh Tòa; Tòa Giám mục Cần Thơ; Dòng Chúa Quan phòng; Dòng con Đức Mẹ; Tu viện Thánh Gia... Đoàn do đồng chí Đinh Trung Trực, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố, làm Trưởng Đoàn, đã đến thăm và chúc mừng Lễ Phục sinh ở Giáo xứ Bò Ót (quận Thốt Nốt); Tòa Giám mục Long Xuyên (tỉnh An Giang); Giám mục Bùi Tuần, nguyên Giám mục Tòa Giám mục Long Xuyên; Hạt Vĩnh An và Hạt Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh).

Tại các điểm đến, các đồng chí đại diện Đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe quý vị Giám mục, Linh mục, Mục sư, Tu sĩ; ghi nhận những đóng góp của đồng bào Công giáo, Tin lành vào sự phát triển chung của thành phố Cần Thơ, nhất là trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội. Dịp này, đại diện các Đoàn chúc quý vị Giám mục, Linh mục, Mục sư, Tu sĩ và đồng bào giáo dân hưởng Lễ Phục sinh an lạc, vui tươi... Đồng thời, mong thời gian tới, quý vị Giám mục, Linh mục, Mục sư, Tu sĩ, Hội đồng Mục vụ tiếp tục hướng dẫn đồng bào Công giáo, Tin lành thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng hành cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2017; tham gia thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng Cần Thơ ngày càng phát triển.

Đại diện các cơ sở thờ tự, quý vị chức sắc bày tỏ niềm phấn khởi, cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã đến thăm, chúc mừng nhân ngày lễ trọng của tôn giáo; đồng thời hứa sẽ tiếp tục phối hợp tốt với lãnh đạo địa phương, động viên giáo dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, "sống tốt đời, đẹp đạo", đoàn kết cùng các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng văn minh.

ĐỒNG TÂM - THANH THY

Chia sẻ bài viết