12/11/2013 - 22:21

Thái Lan trước nguy cơ bất ổn

Dù Thượng viện Thái Lan tối 11-11 đã bác dự luật ân xá vốn gây tranh cãi, song phe phản đối dự luật vẫn không rút lại lời kêu gọi tiếp tục tiến hành các cuộc biểu tình chống chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Theo hãng tin AP, đảng Dân chủ đối lập đã kêu gọi giới doanh nhân và sinh viên bất tuân dân sự và đình công 3 ngày trên khắp cả nước, bắt đầu từ hôm nay (13-11) trong chiến dịch mà họ gọi là nhằm "lật đổ Chính phủ Yingluck Shinawatra". Theo tờ Bưu điện Bangkok hôm qua, 9 nghị sĩ đảng Dân chủ, trong đó có cựu Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban, đã nộp đơn rút khỏi quốc hội nhằm tập trung lãnh đạo các cuộc biểu tình phản đối chính phủ, cũng như tránh gây liên lụy cho đảng này. Ông Suthep gọi việc bất tuân dân sự là hành động hòa bình chống lại luật ân xá của chính phủ. Trước đó, phe ủng hộ chính phủ do Mặt trận Dân chủ thống nhất chống độc tài (UDD) đứng đầu cũng đã xuống đường tuần hành ủng hộ bà Yingluck.

Biểu tình phản đối luật ân xá tại Thủ đô Bangkok.  

Với 141/141 phiếu, Thượng viện đã bác bỏ dự luật ân xá vốn gây tranh cãi trong những ngày qua tại đất nước Chùa Vàng giữa lúc hàng chục ngàn người biểu tình tuần hành trên khắp Thủ đô Bangkok. AFP cho biết khoảng 50.000 người biểu tình ủng hộ chính phủ đã tập trung tại trung tâm chính trị ở Bangkok, đặt lực lượng an ninh trong nỗi lo xảy ra các vụ đụng độ đẫm máu giữa những người phản đối (thường được biết đến như phe áo vàng) và ủng hộ chính phủ (lực lượng áo đỏ) như hồi năm 2010, khiến khoảng 90 người thiệt mạng. 7.000 cảnh sát cũng đã được triển khai xung quanh văn phòng thủ tướng và tòa nhà quốc hội.

Mặc dù Hạ viện có quyền lực hơn có thể thông qua dự luật ân xá một cách hợp pháp mà không cần sự chấp thuận ở Thượng viện sau 180 ngày nữa, nhưng Thủ tướng Yingluck và liên minh cầm quyền do đảng Puea Thai (Vì người Thái) dẫn đầu đã ký cam kết sẽ không đưa dự luật ra xem xét nếu bị bác ở Thượng viện. Phát ngôn viên của Puea Thai tin rằng "khủng hoảng chính trị sẽ lắng xuống kể từ hôm 13-11, bởi không còn lý do gì để biểu tình tiếp diễn".

Ban đầu, dự luật ân xá không bao gồm lãnh đạo các nhóm ủng hộ và phản đối cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, anh trai của bà Yingluck, nhưng ủy ban chỉnh sửa văn bản thuộc Hạ viện hồi giữa tháng 10 vừa qua đã bất ngờ thay đổi dự luật vào phút chót, nới rộng thời gian và đối tượng được ân xá. Phe phản đối cho rằng dự luật ân xá, được thông qua tại Hạ viện hôm 1-11, là một âm mưu của Chính phủ Yingluck nhằm mở đường cho cựu Thủ tướng Thaksin trở về nước. Kể từ khi bị lật đổ hồi năm 2006, ông Thaksin phải sống lưu vong ở nước ngoài nhằm tránh án tù vì tội tham nhũng.

Không chỉ phe đối lập, dự luật ân xá trên cũng vấp phải sự phản đối của những người thân chính phủ, bởi ngoài ông Thaksin, cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva của đảng Dân chủ, vốn đang bị xét xử do dính líu đến các vụ trấn áp chết người hồi năm 2010, cũng thuộc diện được ân xá. Những người này đòi phải truy tố các nhà lãnh đạo của lực lượng áo vàng và áo đỏ bị cho đứng sau vụ xung đột cách đây 3 năm.

THANH BÌNH (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết