20/03/2021 - 09:20

Thái Lan đau đầu vì tự tử gia tăng

Theo Hãng tin CNA, số vụ tự tử tại Thái Lan đang tăng mạnh trong bối cảnh đại dịch COVID-19 khiến hàng triệu người dân nước này mất đi sinh kế.

Cụ thể, đã có tổng cộng 2.551 người chết vì tự sát tại Thái Lan trong nửa đầu năm 2020, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2019. Giới chức y tế cho rằng tình trạng này có liên quan đến căng thẳng tinh thần vì dịch bệnh. Theo Varoth Chotpitayasunondh, người phát ngôn của Cục Sức khỏe tâm thần thuộc Bộ Y tế Thái Lan, làn sóng tự tử hiện nay giống như năm 1997, khi nước này trải qua cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng.

Trong đại dịch COVID-19, các nhóm chịu tác động mạnh nhất là những nhân viên trong lĩnh vực du lịch và người nhập cư. Ngành du lịch quốc tế, khu vực đóng góp 12% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thái Lan, đã suy giảm mạnh sau khi các quốc gia trên thế giới hạn chế du lịch nước ngoài nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Trên thực tế, trước khi dịch bệnh tạo ra khó khăn về kinh tế, Thái Lan đã có tỷ lệ tự tử cao nhất Ðông Nam Á, với 53.000 trường hợp cố gắng tự sát mỗi năm. Theo dữ liệu năm 2019 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tỷ lệ tự tử tại “đất nước của những nụ cười” là 14,4/100.000 người, cao hơn so với mức bình quân của thế giới là 10,5/100.000 người. Theo thống kê, cứ 10 phút lại có một người Thái tìm cách tự sát.

Trước khi đại dịch bùng phát, Thái Lan có 11 triệu người sống dưới mức nghèo đói. Với hàng triệu người mất việc do COVID-19, Thái Lan có khoảng 15 triệu người đăng ký xin hưởng trợ cấp của chính phủ.

NGUYỆT CÁT (Theo The Asean Post)

 

Chia sẻ bài viết