Hôm 21-10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định ông không hay biết gì việc Mỹ dự định mở các cuộc đàm phán song phương với Iran, sau những báo cáo mới đây trên tờ Thời báo New York về "nghi án đi đêm" của Mỹ và Iran.
"Israel không biết gì về các cuộc tiếp xúc trên và tôi không thể xác nhận rằng thực ra các cuộc gặp trên có được diễn ra hay không"- ông Netanyahu phản ứng trước thông tin của một tờ báo Mỹ, đồng thời nhấn mạnh các biện pháp cấm vận và "giải pháp quân sự đáng tin cậy" mới là những lựa chọn tốt nhất để ngăn chặn êm đẹp chương trình hạt nhân gây tranh cãi của quốc gia Hồi giáo.
 |
|
Phản ứng của Thủ tướng Israel Netanyahu hôm 21-10. Ảnh: Reuters |
Trước đó, Nhà Trắng đã lên tiếng phủ nhận thông tin đăng tải hôm 20-10 trên Thời báo New York, cho rằng Washington và Tehran đã đồng ý sẽ tổ chức các cuộc thương lượng song phương nhằm xoa dịu nỗi lo ngại mà phương Tây cho là "kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân của quốc gia Hồi giáo".
"Việc Mỹ và Iran đồng ý cho các cuộc gặp trực tiếp hay bất cứ cuộc đàm phán nào sau cuộc bầu cử Mỹ là điều không chính xác"- Tommy Vietor, phát ngôn viên Nhà Trắng khẳng định.
Bản tin của tờ báo Mỹ còn cho rằng phía Iran khẳng định các cuộc gặp của họ với Washington sẽ không bắt đầu cho đến sau bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 6-11, để biết giữa ông Obama và Romney ai sẽ là người mà họ sẽ thương lượng.
Đại sứ Israel tại Mỹ Michael B. Oren cho rằng chính quyền Washington đã không thông báo cho phía Israel biết sự việc trên, đồng thời nêu rõ: "Chúng tôi không nghĩ Iran nên được hưởng lợi bằng những cuộc gặp trực tiếp, đúng hơn là các lệnh cấm vận và tất cả sức ép khác có thể gia tăng hơn lên quốc gia này".
Trong một phát biểu trước đó, Phó Thủ tướng Israel Moshe Yaalon cho rằng Israel sẽ không phản đối bất cứ cuộc đối thoại nào giữa Mỹ và Iran về vấn đề hạt nhân."Nếu Iran ngưng kế hoạch phát triển hạt nhân vì mục đích quân sự được cho là kết quả của những lần tiếp xúc trực tiếp với Mỹ, chúng tôi là những người đầu tiên hoan nghênh điều đó"- ông Yaalon nhấn mạnh.
Ông Yaalon xác nhận thực ra Mỹ đã tiếp xúc với Iran, nhưng không phải trực tiếp. Trong cuộc phỏng vấn trên Đài phát thanh Israel, Phó Thủ tướng Yaalon nói: "Có những nỗ lực cho thấy sự thật các đại diện của Mỹ gặp giới chức Iran trong suốt các cuộc họp của những cường quốc trên thế giới. Tuy nhiên, Lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei đã phản đối các cuộc gặp trực tiếp như thế, do vậy việc tin vào bản tin của tờ Thời báo New York là quá hấp tấp. Điều đó vẫn chưa xảy ra".
"Những báo cáo mới nhất đã bị phủ nhận, và tôi tin rằng Nhà Trắng cũng lên tiếng phủ nhận. Không có bí mật về việc có những cuộc tiếp xúc giữa Washington và Tehran thông qua các kênh trực tiếp, nhưng cho đến nay Iran cương quyết từ chối các cuộc gặp song phương. Tôi không biết gì về bất cứ những thay đổi trong quan điểm trên cũng như những thỏa thuận"- ông Yaalon nói thêm.
Cũng hôm 21-10, Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman cho rằng trong khi hy vọng bản tin của tờ Thời báo New York là không đúng sự thật thì ông vẫn cáo buộc các cuộc gặp có thể sẽ được xem như "thủ đoạn đánh lừa phương Tây" của Iran. Ông cũng tin rằng Nhà Trắng sẽ bác bỏ những thông tin trên bởi họ có nhiều kinh nghiệm về vấn đề này.
Theo Đài phát thanh Israel, phản ứng của Israel trước thông tin từ Thời báo New York đã thay đổi liên tục. Đầu tiên là giới chức Israel có vẻ do dự trong việc ủng hộ các cuộc gặp giữa Mỹ và Iran khi có người cho rằng "Israel không cần quan tâm chương trình hạt nhân của Iran bị ngăn cản bằng cách nào, miễn là nó bị chặn lại". Nhưng sau đó giới chức Israel lại lo ngại Iran đang dùng chiêu "câu giờ" để chương trình hạt nhân của họ có thêm thời gian phát triển.
Hôm 21-10, phát biểu tại Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE), Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi đã lên tiếng phủ nhận những thông tin đăng trên Thời báo New York, khẳng định: "Chúng tôi không hề tổ chức các cuộc thảo luận hay đàm phán trực tiếp nào với phía Mỹ".
THANH BÌNH (Theo Reuters, NY Times, Hayom)