19/08/2019 - 17:38

Chặng 7 Giải Xe đạp ĐBSCL tranh Cúp Gạo Hạt Ngọc Trời lần thứ 28-2019

Tay đua Nguyễn Minh Thiện (RDCO Vĩnh Long) về đầu

Sáng 19-8, đoàn đua tiếp tục thi đấu chặng 7 từ thị xã Kiến Tường đi TP Bến Tre dài 105km. Bất ngờ xảy ra khi 5 VĐV không có thứ hạng cao nỗ lực thoát đi sau khi đoàn đua qua hơn nửa chặng và VĐV Nguyễn Minh Thiện (RDCO Vĩnh Long) cùng Nguyễn Trúc Xinh (Bến Tre) đã cán đích đầu tiên. Tại đích đến, Nguyễn Minh Thiện đã vượt qua Nguyễn Trúc Xinh về nhất, với thành tích 2g39’03” (tốc độ trung bình 39,610 km/h). Đây là chiến thắng đầu tiên của các VĐV RDCO Vĩnh Long tại giải năm nay. 

Ê kíp Đồng Nai đã kéo tốp đông về đích chỉ sau 9”, trong đó tay đua đang giữ Áo Vàng - Jordan Parra về thứ ba, qua đó tiếp tục giữ vững danh hiệu này sau 7 chặng, với tổng thời gian 18g43’02”. Xếp tiếp theo là Nguyễn Trường Tài (VUS TP Hồ Chí Minh - hơn 26”) và Quàng Văn Cường (Tập đoàn Lộc Trời- hơn 27”).

Với 145 điểm, Jordan Parra xem như đã giành danh hiệu Áo Xanh, khi đang có cách biệt đến 35 điểm so với tay đua xếp sau và đoàn đua chỉ còn 2 chặng. Ở giải đồng đội, VUS TP Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu, kế đến là Tập đoàn Lộc Trời và Domesco Đồng Tháp.

Sáng 20-8, các tay đua thi đấu chặng 8 từ TP Trà Vinh đi TP Vĩnh Long, TP Cần Thơ dài 101km và buổi chiều sẽ thi đấu tiếp chặng 9 chạy vòng quanh TP Cần Thơ dài 30km.

DƯƠNG THU

Chia sẻ bài viết