10/01/2010 - 10:47

Tây Ban Nha muốn lập “chính phủ kinh tế châu Âu”

Thủ tướng Tây Ban Nha Zapatero (giữa) trong cuộc họp báo chung với chủ tịch EU Herman Van Rompuy (trái) và chủ tịch EC Manuel Barroso hôm 8-1. Ảnh: AP

Tân chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU), Tây Ban Nha, dự định sẽ thúc đẩy thành lập “chính phủ kinh tế châu Âu” tại hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels (Bỉ) vào ngày 11-2 tới. Theo Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề EU của Tây Ban Nha, Diefo Lopez Garrido, sáng kiến “chính phủ kinh tế châu Âu” – do Pháp đề xuất cuối năm 2008 nhằm giám sát hệ thống tài chính khu vực đồng euro trong nỗ lực đối phó với khủng hoảng kinh tế toàn cầu - là một phần chiến lược tăng trưởng kinh tế mới cho EU từ nay đến năm 2020 mang tên Kế hoạch 2020.

Tây Ban Nha hy vọng sẽ thuyết phục EU thay thế chiến lược phát triển dài hạn mang tên Chương trình nghị sự Lisbon (nhắm đến mục tiêu đưa EU trở thành nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới vào năm 2010, nhưng đã không đạt được các mục tiêu đề ra do không gắn kết nghĩa vụ thực hiện cho từng thành viên). Madrid cho rằng Kế hoạch 2020 sẽ chú trọng các giải pháp nhằm vực dậy tốc độ phát triển ì ạch của các nước trong khối. Theo đó, “chính phủ kinh tế châu Âu” sẽ đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế để các nước thành viên thực hiện, nước nào đạt được sẽ được khen thưởng và ngược lại, sẽ bị chế tài nếu không hoàn thành mục tiêu.

Đó là mục tiêu dài hạn. Còn trước mắt, theo Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero, EU sẽ tiến hành hợp nhất các chính sách kinh tế nhằm đẩy lùi cơn bão khủng hoảng kinh tế và tài chính làm khối này điêu đứng từ cuối năm 2008 đến nay. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với chủ tịch thường trực đầu tiên của EU Herman Van Rompuy và chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso tại Madrid hôm 8-1, Thủ tướng Zapatero nhấn mạnh phục hồi kinh tế và tạo công ăn việc làm là “mục tiêu chính” của Tây Ban Nha trong 6 tháng giữ chức chủ tịch luân phiên EU.

VIỆT QUỐC (Theo Telegraph, Xinhua)

Chia sẻ bài viết