15/11/2014 - 15:26

Dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL - Tiểu dự án TP Cần Thơ

Tất bật những ngày cuối năm…

Những ngày cuối năm, không khí lao động trên các công trình thi công thuộc Dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL - Tiểu dự án TP Cần Thơ càng nhộn nhịp, tất bật hơn. Theo kế hoạch đến 31-12-2014, 12/12 gói thầu xây lắp của giai đoạn 1 sẽ hoàn thành (hiện có 4 gói thầu đã hoàn thành) đưa vào sử dụng đón năm mới 2015.

 Nhiều thuận lợi

Hiệp định tài trợ Dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL được ký chính thức ngày 11-5-2012, có hiệu lực từ 9-8-2012, bao gồm 6 thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, Cao Lãnh, Mỹ Tho, Rạch Giá và Trà Vinh. Trong đó, Dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL - Tiểu dự án TP Cần Thơ sử dụng nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Thế giới (WB) để đầu tư xây dựng nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho khu vực dân cư thành thị có thu nhập thấp, được thực hiện tại 12 phường thuộc 4 quận của thành phố: Ninh Kiều, Cái Răng, Ô Môn và Bình Thủy. Tổng mức đầu tư được phê duyệt là 90,4 triệu USD tương đương 1.850 tỉ đồng, trong đó vốn vay ODA 69,95 triệu USD tương đương 1.430 tỉ đồng, vốn đối ứng 20,45 triệu USD tương đương 420 tỉ đồng. Đến thời điểm này, đã đấu thầu 50 gói thầu trong tổng số gói thầu được phân bổ theo kế hoạch (giai đoạn 1 gồm 39 gói thầu, giai đoạn 2 là 11 gói thầu), trong đó vốn đối ứng 12 gói thầu, vốn ODA 38 gói thầu.

 Dự án Nâng cấp đô thị TP Cần Thơ góp phần nâng cấp đô thị thành phố khang trang hiện đại. 

Ông Huỳnh Thanh Sử, Giám đốc Ban quản lý Dự án (BQLDA) Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL - Tiểu dự án TP Cần Thơ, cho biết: Công tác giải phóng mặt bằng triển khai dự án gặp khá nhiều thuận lợi, do Ban QLDA phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đặc biệt là địa phương nơi triển khai dự án. Công tác vận động hiến đất đang được triển khai ở 4 quận; các hạng mục bổ sung, 100% hộ dân cam kết đồng ý hiến đất để thực hiện nâng cấp hẻm. Mức đóng góp 3% của người dân đối với dự án cũng đã thu được 390/870 triệu đồng, đạt 45% kế hoạch… Ngoài ra, việc triển khai dự án giai đoạn 2 cũng đang diễn ra thuận lợi và đúng kế hoạch theo cam kết với WB.

Thuận lợi là công tác giải ngân diễn ra khá kịp thời với khối lượng và tiến độ thi công các gói thầu. Trong đó, giai đoạn 1, nguồn vốn đối ứng đã thực hiện hoàn thành 12/12 gói thầu, đạt 100% kế hoạch; vốn ODA có 27 gói thầu (đã đấu thầu xong 100%), bao gồm 13 gói thầu tư vấn, 2 gói thầu mua sắm và 12 gói thầu xây lắp, dự kiến đến cuối năm 2014 sẽ hoàn thành 12 gói thầu xây lắp này. Giai đoạn 2 của dự án đang được triển khai đúng kế hoạch, riêng thiết kế chi tiết hồ Bún Xáng dự kiến đến 31-12-2014 sẽ hoàn thành để triển khai các công việc tiếp theo. Đến thời điểm này, đã giải ngân 110,4/122 tỉ đồng vốn đối ứng, đạt 90,44% kế hoạch năm (nếu tính cả 25 tỉ đồng khối lượng chuẩn bị giải ngân vào cuối tháng 11 này sẽ nâng lên 135,4 tỉ đồng, đạt 110,9% kế hoạch). Vốn ODA năm 2014 đã giải ngân 87/39 tỉ đồng, đạt 223,07% so kế hoạch, lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến nay là 130,678 tỉ đồng, đạt 9,11% giá trị của dự án. Như vậy, tổng số tiền giải ngân từ đầu dự án so với tổng mức được duyệt 308,176/1.853,2 tỉ đồng, đạt 16,62% cho toàn bộ dự án…

Ông Huỳnh Thanh Sử khẳng định, với tiến độ thi công được quản lý chặt chẽ, quá trình thi công được giám sát đúng quy trình… các gói thầu của giai đoạn 1 cũng như các bước chuẩn bị cho giai đoạn 2 sẽ đảm bảo thời gian, tiến độ đã thỏa thuận với WB. Ngoài ra, những kết quả đạt được và phát huy hiệu quả từ dự án thời gian qua, Dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL - Tiểu dự án TP Cần Thơ được Bộ Xây dựng và WB đánh giá cao so với các dự án ở các thành phố còn lại ở ĐBSCL.

 Tiếp tục thu hút vốn ODA

Anh Nguyễn Văn Lâm, công nhân thi công tuyến đường thuộc phường Lê Bình, quận Cái Răng, chia sẻ: Những ngày qua, anh em chúng tôi tập trung thi công liên tục. Chúng tôi tranh thủ những ngày nắng để gia cố mặt đường, lắp đặt cống, xây hố ga…, bởi nếu không thời tiết ngay mùa mưa bão, triều cường như thế này sẽ không thể đảm bảo tiến độ hoàn thành. “Làm xong sớm hơn kế hoạch, chứ chậm trễ không những nhà thầu bị phạt mà chúng tôi cũng mất đi thu nhập…” - anh Lâm tâm sự.

Đảm bảo chất lượng, phát huy hiệu quả công trình cải thiện điều kiện sống người dân theo hướng tốt hơn là tiêu chí lớn nhất mà dự án mong muốn. Theo đó, dự án còn tuyên truyền ra dân công tác truyền thông, Ban QLDA đã kết hợp với tư vấn để thực hiện chung cho dự án vùng ĐBSCL (MDR-UUP) và riêng cho TP Cần Thơ các sản phẩm truyền thông như tài liệu giới thiệu dự án, cẩm nang tuyên truyền, cẩm nang giám sát; đã tổ chức các lớp tập huấn cho 6 tiểu dự án cách thức vận dụng các cẩm nang nói trên trong các cuộc họp dân tuyên truyền tại địa bàn; hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tại TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ... Công tác Xanh - Sạch - Đẹp cũng sẽ được triển khai từ năm 2014 đến hết năm 2017 với 50 sáng kiến trên địa bàn 4 quận. Hiện, Ban QLDA đang tham mưu cho UBND thành phố, phối hợp các sở, ngành và UBND các quận ban hành kế hoạch hành động chi tiết, thành lập Ban chỉ đạo các cấp để triển khai thực hiện ngay trong tháng 12-2014. Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch đào tạo giai đoạn 2014-2017 bằng kế hoạch chi tiết, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo theo kế hoạch, gồm các chuyên đề: giám sát cộng đồng, nâng cao nhận thức về quản lý, phát triển đô thị và biến đổi khí hậu, đào tạo ngoại ngữ, tin học, các công cụ hỗ trợ, năng lực quản lý dự án; cũng như tham gia các khóa đào tạo về quản lý dự án, đấu thầu, môi trường, chất lượng do WB và Bộ Xây dựng tổ chức…

Theo đánh giá của các cơ quan hữu quan, Ban QLDA đã tổ chức vận hành và thực hiện dự án cơ bản đúng kế hoạch, tiến độ đã đề ra (kế hoạch đấu thầu được WB và thành phố Cần Thơ phê duyệt; kế hoạch, tiến độ đã thông qua UBND TP Cần Thơ cũng như kế hoạch và tiến độ chung của dự án vùng ĐBSCL) do được sự quan tâm, lãnh đạo và chỉ đạo chặt chẽ của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Ban Chỉ đạo dự án; sự hỗ trợ của WB, Ban điều phối Bộ Xây dựng; sự ủng hộ, tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ của các sở, ban ngành thành phố, UBND các quận, phường nơi có dự án triển khai trong công tác giải phóng mặt bằng, kế hoạch đấu thầu, tuyên truyền, vận động,...

Ông Huỳnh Thanh Sử cho biết thêm, từ nay đến cuối năm sẽ hoàn thành thiết kế chi tiết hồ Bún Xáng, cải tạo rạch Sao, rạch Ngỗng, thoát nước lưu vực hồ Búng Xáng; thẩm tra, thẩm định và phê duyệt các thiết kế chi tiết 6/6 gói thầu hợp phần 1 giai đoạn 2 và các gói thầu bổ sung khối lượng từ nguồn vốn kết dư đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch. Tổ chức đấu thầu và trao hợp đồng 6/6 gói thầu hợp phần 1 thuộc Kế hoạch đấu thầu giai đoạn 2, đạt 100% kế hoạch… Đồng thời, tổ chức khởi công 4/5 gói thầu hợp phần 1 – giai đoạn 2; riêng gói thầu Hồ Búng Xáng dự kiến khởi công khoảng tháng 8 - 9/2015 do chờ đấu thầu quốc tế…

Với những kết quả đạt được của dự án này, Chủ tịch HĐND thành phố - Phạm Văn Hiểu ghi nhận những nỗ lực của Ban QLDA chưa đầy 2 năm đã làm được rất nhiều việc. Ban QLDA phát huy thành quả, đảm bảo dự án đúng tiến độ đã cam kết với WB, tăng cường kiểm tra giám sát đảm bảo chất lượng công trình. Đồng thời, sớm triển khai hoàn thành thủ tục cho dự án 3, với số vốn trên 6.000 tỉ đồng – đây sẽ là “siêu dự án” trên địa bàn thành phố trong tương lai. Chủ tịch HĐND thành phố - Phạm Văn Hiểu khẳng định: Quận trung tâm Ninh Kiều nhờ thành công của Dự án Nâng cấp đô thị TP Cần Thơ (dự án 1) và một phần dự án mới đang triển khai đã cơ bản nâng cấp các ngõ hẻm, ao hồ trở nên khang trang, thông thoáng. Đến năm 2017, công trình hồ Bún Xáng, rạch Sao... hoàn thành chắc chắn diện mạo các khu dân cư bên trong quận Ninh Kiều cũng như các quận lân cận sẽ thay đổi rất lớn. Do đó, phát huy thành quả đạt được, đảm bảo dự án triển khai đúng khuôn khổ cam kết với WB, đảm bảo chất lượng công trình sẽ góp phần nâng cao uy tín của thành phố đối với các nhà tài trợ. Từ đó, sẽ thu hút mạnh mẽ - nhiều hơn nữa nguồn vốn ODA để đầu tư phát triển thành phố hiện đại…

Bài, ảnh: THIỆN KHIÊM

Chia sẻ bài viết