28/08/2007 - 20:27

Tập trung cho đào tạo, cung cấp thông tin thúc đẩy xuất khẩu lao động

(CT)- Ngày 27-8-2007, UBND TP Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về xuất khẩu lao động (XKLĐ).

Theo báo cáo, 7 tháng đầu năm 2007, toàn thành phố mới có 171 người đi XKLĐ sang các nước, đạt trên 24% kế hoạch năm, nhiều nhất là thị trường Malaysia và chủ yếu là lao động phổ thông. So với các năm trước, số người đi XKLĐ giảm đáng kể, số lao động đăng ký mới không nhiều, trong khi số lao động về nước trước hạn, tự hủy hợp đồng, hủy chuyến bay khá cao. Các đại biểu đã phân tích, thảo luận, tìm nguyên nhân tồn tại, trong đó chủ yếu là vấn đề nhận thức và thông tin về XKLĐ đến với người lao động còn rất hạn chế; đồng thời, đề xuất các giải pháp chấn chỉnh công tác XKLĐ từ nay đến cuối năm 2007 và tạo tiền đề cho những năm kế tiếp.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tô Minh Giới, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ghi nhận những nỗ lực của các cấp, các ngành chức năng trong công tác XKLĐ, góp phần hoàn thành chỉ tiêu việc làm, giảm nghèo của thành phố. Để thúc đẩy công tác XKLĐ, đồng chí Phó Chủ tịch lưu ý, cần quan tâm và nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tầng lớp nhân dân về XKLĐ; dồn sức thực hiện chỉ tiêu XKLĐ, chú trọng cải cách hành chính, linh động giải quyết các thủ tục cho người lao động. Ngành chức năng cần tăng cường lượng thông tin tuyên truyền về XKLĐ thông qua các phương tiện truyền thông; tập trung công tác đào tạo nghề, kịp thời đáp ứng nhu cầu nguồn lao động ở các thị trường lao động mới. Đồng thời, tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa ngành chức năng và các công ty XKLĐ, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động.

ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết