12/05/2018 - 09:49

Đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố:

Tập trung chỉnh lý hạ tầng giao thông; quan tâm cải thiện môi trường sống của người dân 

(CT)- Ngày 11-5-2018, Quận ủy Ninh Kiều tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch UBND thành phố, đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền được nhận Giấy khen của Ban Thường vụ Quận ủy Ninh Kiều.

Hơn 2 năm qua, Đảng bộ quận đã lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020. Quận ủy và các cấp ủy Đảng trong quận đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy, nhất là tăng cường các giải pháp xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ quận trong sạch vững mạnh. Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng; quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ được quan tâm. Trong giai đoạn 2015-2017, bình quân có 62,53% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh; 99,84% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên (cao hơn 1,84% so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra). Công tác phát triển đảng viên hằng năm đều vượt kế hoạch; đến năm 2017 kết nạp mới 507 đảng viên, đạt 84,5% so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Công tác kiểm tra, giám sát giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng được tăng cường…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Thành Thống đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ninh Kiều rà soát, có kế hoạch chỉ đạo, phân công các tổ chức và cá nhân cụ thể, thường xuyên kiểm tra để thúc đẩy thực hiện đạt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời có biện pháp khắc phục những hạn chế của nửa nhiệm kỳ qua để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết của nhiệm kỳ. Về quản lý trật tự đô thị, đồng chí đề nghị lãnh đạo quận tập trung chỉnh lý hợp lý hạ tầng giao thông trong khả năng cho phép, góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, lãnh đạo quận cần quan tâm cải thiện môi trường sống của người dân (nhất là bà con sống trong các hẻm) theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, chọn làm mẫu rồi nhân rộng ra ở các khu dân cư khác trên địa bàn. Đồng chí cũng lưu ý các ngành, các cấp trong quận cần làm tốt công tác quản lý, định hướng để người dân thực hiện tốt nếp sống văn hóa văn minh ở các khu dân cư; quan tâm sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực của các tổ chức và cá nhân; tập trung nhiều giải pháp hữu hiệu trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, quốc phòng địa phương…

Dịp này, nhiều tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền được biểu dương khen thưởng.

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết