27/03/2009 - 09:40

Tập đoàn IBM cắt giảm 5.000 lao động ở Mỹ

(TTXVN)- Theo hãng tin AP, tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia IBM có kế hoạch cắt giảm khoảng 5.000 lao động tại Mỹ. Động thái này phản ánh quyết tâm của IBM trong việc chuyển hoạt động sản xuất tới những khu vực có chi phí thấp hơn như Ấn Độ để duy trì lợi nhuận trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế hiện nay.

Một quan chức giấu tên của IBM biết về kế hoạch cắt giảm này cho biết số lao động trên thuộc bộ phận dịch vụ và sẽ ảnh hưởng tới khoảng 4% lực lượng lao động tại Mỹ của IBM - tính đến cuối năm 2008 có khoảng 115.000 người.

IBM hiện có tổng cộng khoảng 400.000 nhân viên trên toàn thế giới.

Các công ty công nghệ khác cũng đang có kế hoạch tiến hành những đợt cắt giảm đáng kể số nhân công. Hãng điện tử Hewlett-Packard sẽ cắt giảm 24.600 nhân viên trong tổng số 320.000 người, tương đương 8% lực lượng lao động của hãng. Tập đoàn Microsoft trong tháng Giêng vừa qua đã phải giảm 5.000 việc làm trong lần cắt giảm lao động đầu tiên của mình sau khi lợi nhuận trong quý IV-2008 chỉ đạt 4,17 tỉ USD, giảm 11% so với quý trước.

Chia sẻ bài viết