Chưa bao giờ chuyện thi cử lại kết thúc nhẹ nhàng, tốt đẹp như năm nay. Đó là nhận định của nhiều đơn vị, trường học, phụ huynh và thí sinh về Kỳ thi THPT Quốc gia Cụm thi Cần Thơ đầu tháng 7-2016. Trên cơ sở đó, các đơn vị đã và đang chuẩn bị mọi mặt để thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng dễ dàng, thuận lợi hơn.
* Nhẹ nhàng, suôn sẻ
Trần Thị Thu Trinh, học sinh Trường THPT Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh), thí sinh dự Cụm thi Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cho biết: "Đề thi các môn năm nay phần lớn nội dung trong chương trình sách giáo khoa THPT. Đối với môn Lịch sử, thí sinh nắm vững kiến thức cơ bản có thể làm bài được; một số câu khác như "thanh niên trẻ thời nay làm gì để bảo vệ truyền thống dân tộc", đòi hỏi thí sinh phải vận dụng kiến thức thực tế mới có thể làm bài tốt". Còn theo bạn Mai Hoàng Hậu, học sinh Trường THPT Phan Văn Trị (huyện Phong Điền), đề thi có sự phân hóa cao đối với thí sinh dự xét tuyển vào ĐH, cao đẳng. Một số câu hỏi nằm trong kiến thức cơ bản, thí sinh học lực trung bình có thể làm bài tốt để xét tốt nghiệp THPT. Đối với một số câu hỏi nâng cao, đòi hỏi thí sinh vận dụng kiến thức liên môn, kiến thức thực tế mới đạt điểm cao. Theo nhận định của nhiều thí sinh, đề thi các môn năm nay không quá khó vì phần lớn nội dung trong chương trình THPT và khá hay vì có một số câu hỏi liên quan thời sự trong nước
 |
|
Thí sinh dự Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 Cụm thi TP Cần Thơ. |
Đây là năm thứ 2, Bộ GD&ĐT tổ chức kỳ thi "2 trong 1" (vừa xét tốt nghiệp THPT, vừa xét tuyển ĐH, cao đẳng) và là năm đầu tiên mỗi tỉnh, thành phố tổ chức một cụm thi (thay vì ghép tỉnh tổ chức một cụm thi như năm 2015). Qua đó tạo điều kiện thuận lợi trong đi lại, ăn ở cho thí sinh, phụ huynh. Bạn Lê Tấn Khiết, học sinh Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, cho rằng: Việc tổ chức kỳ thi "2 trong 1" thuận lợi hơn so với tổ chức 2 kỳ thi khác nhau như trước đây, chúng em chỉ ôn thi một lần. Ngoài ra, việc đi lại, ăn ở
của em và người thân thuận lợi hơn. Bà Nguyễn Thị Thanh (huyện Vĩnh Thạnh) nói thêm: "Con trai tôi dự thi khối C tại điểm thi Khu II-ĐHCT. Lúc đầu, tôi sợ bị kẹt xe, tìm chỗ ăn, ở khó khăn. Tuy nhiên, mấy ngày qua, tôi chở con đi thi rất thuận lợi, không bị kẹt xe; giá cả ăn, ở không quá mắc
".
PGS.TS Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT, cho biết: "Kỳ thi năm nay kết thúc nhẹ nhàng, suôn sẻ. Việc mỗi tỉnh, thành phố tổ chức một cụm thi riêng tuy chi phí tổ chức đối với các hội đồng thi tăng nhưng giảm áp lực về số lượng thí sinh. Việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông ở TP Cần Thơ nhẹ nhàng hơn; quan trọng đã giảm chi phí đáng kể cho phụ huynh, học sinh". Còn theo bà Trần Hồng Thắm, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, đạt kết quả này, nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần Thơ; sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp và trường ĐH, cao đẳng, tạo điều kiện thuận lợi cho các hội đồng thi, cán bộ coi thi và thí sinh tham dự kỳ thi
* Chuẩn bị chu đáo cho việc xét tuyển
Sau hơn 10 năm, Bộ GD&ĐT tổ chức kỳ thi "3 chung" và 2 năm liên tục (2015, 2016) kỳ thi "2 trong 1" nhận được nhiều ý kiến của xã hội về mặt ưu điểm lẫn hạn chế. Riêng kỳ thi năm nay, nhiều ý kiến cho rằng, đã giảm tải đáng kể chuyện học hành, thi cử, chi phí... của phụ huynh, thí sinh. Theo lãnh đạo Bộ GD&ĐT, việc đổi mới thi cử sẽ dựa trên tinh thần tôn trọng quyền tự chủ của các trường ĐH, để các trường tự chủ việc thi, xét tuyển. Dự kiến từ năm 2017, sau khi thảo luận, bàn bạc với các trường, các sở GD&ĐT, lấy ý kiến các nhà khoa học, kỳ thi sẽ tiếp tục được đổi mới theo hướng nhẹ nhàng nhất cho thí sinh, xã hội. Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 kết thúc tốt đẹp, vấn đề dư luận quan tâm là phương thức xét tuyển năm nay liệu có như năm 2015, thí sinh và phụ huynh có phải "chơi chứng khoán" may rủi "rút ra, tra vào"? Để hạn chế mức thấp nhất bất cập xảy ra như năm 2015, Bộ GD&ĐT quy định: Năm nay, mỗi đợt xét tuyển, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển (ĐKXT). Các trường căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng do Bộ quy định để xác định và công bố công khai ngưỡng ĐKXT ngành, nhóm ngành của trường; tổ chức xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển cho thí sinh. Thời gian ĐKXT và xét tuyển đầu tiên 12 ngày; mỗi thí sinh được ĐKXT tối đa 2 trường (mỗi trường tối đa 2 ngành). Các đợt xét tuyển kế tiếp, mỗi đợt 10 ngày, thí sinh ĐKXT tối đa 3 trường (mỗi trường tối đa 2 ngành).
Theo lãnh đạo Trường ĐHCT, sau khi có kết quả thi, trường dự kiến bố trí khu Nhà học B1 (Khu II - Trường ĐHCT) làm địa điểm tiếp nhận hồ sơ ĐKXT của thí sinh. Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, nhà trường huy động lực lượng sinh viên tình nguyện để hỗ trợ thí sinh như: tư vấn, hướng dẫn lập hồ sơ (nhập liệu trên máy tính), thu hồ sơ
hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng sai sót khi làm hồ sơ. Năm nay, bên cạnh các trường ĐH, CĐ, Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ cho các Sở GD&ĐT công bố kết quả thi và nhận hồ sơ ĐKXT của thí sinh. Theo bà Trần Hồng Thắm, ngành chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương tổ chức bảo dưỡng hệ thống máy tính, cài đặt các phần mềm cần thiết; kiểm tra các thiết bị kết nối, đường truyền internet, bảo đảm thông suốt để học sinh, phụ huynh thuận tiện việc tra cứu điểm thi và ĐKXT ĐH, cao đẳng. Đồng thời, phân công cán bộ làm công tác khảo thí trực hộp thư điện tử để kịp thời nhận và phổ biến các thông tin cần thiết cũng như hướng dẫn học sinh, phụ huynh quy trình ĐKXT các trường qua mạng internet... Bà Trần Hồng Thắm cho biết thêm: "Sau khi có phiếu báo điểm thi THPT Quốc gia 2016, các đơn vị phân công người nhận phiếu báo điểm từ Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT thành phố và tổ chức trả phiếu báo điểm kịp thời, chính xác cho học sinh. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT ĐH, cao đẳng".
Bài, ảnh: B.Kiên