13/05/2017 - 12:37

Tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai

(CT)- Sáng 12-5, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31-10-1012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về "Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại" (gọi tắt là Nghị quyết 19).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ Phạm Văn Hiểu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 19.

Theo Thành ủy Cần Thơ, thời gian qua, các cấp ủy đảng trên địa bàn thành phố đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 19. Qua đó, cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của chính sách đất đai đối với sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước nói chung và thành phố nói riêng. Từ đó, góp phần sử dụng đất hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội trên địa bàn. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 19, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn có những chuyển biến tích cực, hệ thống quản lý Nhà nước về đất đai được tăng cường ở 3 cấp. Việc phân cấp quản lý Nhà nước về đất đai cho các địa phương ngày càng nhiều hơn và được cụ thể hóa về thẩm quyền theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đạt kết quả nhất định; công tác quản lý đất đai dần đi vào nề nếp...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, lưu ý các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; sự phối hợp của các cấp, các ngành trong quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết 19 nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về quan điểm chỉ đạo, nội dung, tầm quan trọng của chính sách, pháp luật về đất đai, tạo sự thống nhất cả nhận thức và hành động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch cụ thể Nghị quyết 19 một cách đồng bộ, có hiệu quả với những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị… Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện; thường xuyên phản ánh khó khăn, vướng mắc để có hướng chỉ đạo, giải quyết kịp thời, nhằm thực hiện Nghị quyết 19 trên địa bàn thành phố đạt kết quả tốt.

Tin, ảnh: THANH LONG

Chia sẻ bài viết