31/07/2021 - 06:39

Tăng cường nguồn lực tiếp sức các lực lượng phòng, chống dịch, vận động hỗ trợ nhân dân 

* Thành lập 12 trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 quốc gia 
* Thành lập Tổ Công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19

(CT) - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long ngày 29-7-2021 ký ban hành Quyết định 3616/QĐ-BYT phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực cho các bệnh viện (BV) điều trị người bệnh COVID-19 nặng”.

Bộ Y tế nhận định, Việt Nam đang phải đối mặt với “làn sóng thứ tư” của dịch bệnh COVID-19, số lượng ca mắc tăng rất nhanh, số ca bệnh nguy kịch và tử vong tăng cao. Hệ thống khám, chữa bệnh đối mặt với những thách thức chưa từng có trong lịch sử. Vì vậy, cấp thiết xây dựng 12 trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 quốc gia ở 3 miền Bắc - Trung - Nam đặt tại 12 BV với quy mô từ 200 giường đến 3.000 giường cho mỗi trung tâm.

Theo đó, giai đoạn 1 của Đề án, các tỉnh thành đang bùng phát dịch cần tận dụng tối đa các nguồn lực, cơ sở vật chất, hạ tầng, trang thiết bị... sẵn có hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 1 tháng. Các đơn vị khác lập kế hoạch triển khai ngay các hoạt động cấp bách, hoàn thành trong thời gian 2 tháng. Ở giai đoạn 2, tiếp tục triển khai các hoạt động chưa hoàn thiện, mở rộng quy mô, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đầu tư mua sắm trang thiết bị.

Tại TP Cần Thơ, BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ được giao nhiệm vụ xây dựng trung tâm hồi sức tích cực quốc gia với chỉ tiêu 200 giường, tiếp nhận bệnh COVID-19 nặng, nguy kịch và hỗ trợ mạng lưới y tế của cả vùng ĐBSCL. Còn BV Đa khoa TP Cần Thơ thuộc mạng lưới 33 trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 vùng, chỉ đạo tuyến và tiếp nhận điều trị các ca bệnh COVID-19 nặng và rất nặng của thành phố và 2 tỉnh Hậu Giang, Đồng Tháp. BV đang đưa vào vận hành khu điều trị 50 giường hồi sức tích cực.

* Ban Chỉ đạo thành phố Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa ban hành Quyết định số 117/QĐ-BCĐ về việc thành lập Tổ Công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ.

Theo đó, ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giữ chức vụ Tổ trưởng. Các Tổ phó gồm: ông Nguyễn Hữu Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Phạm Phú Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế; Nguyễn Khánh Tùng, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố. Ngoài ra, Tổ Công nghệ còn có các thành viên là đại diện lãnh đạo một số sở ngành và đơn vị trên địa bàn thành phố: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ; Thành đoàn Cần Thơ, Viettel Cần Thơ, VNPT Cần Thơ…

Tổ Công nghệ có nhiệm vụ giúp UBND thành phố, Ban Chỉ đạo thành phố Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 chỉ đạo công tác triển khai và áp dụng các giải pháp công nghệ để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Ban Chỉ đạo thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực của Tổ làm đầu mối phối hợp với Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 quốc gia triển khai 3 nền tảng công nghệ bắt buộc dùng chung trên toàn quốc. Bao gồm: nền tảng khai báo y tế điện tử và quản lý thông tin người ra/vào địa điểm công cộng bằng mã QR; nền tảng lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức trực tuyến; nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19. Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn tổ chức triển khai, áp dụng các biện pháp công nghệ cho các địa phương, cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh…

Ông Đặng Thanh Tùng trao quà cho cán bộ chiến sĩ Công an TP Cần Thơ. Ảnh: CTV

Ông Đặng Thanh Tùng trao quà cho cán bộ chiến sĩ Công an TP Cần Thơ. Ảnh: CTV

* Ông Đặng Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ (Công ty XSKT Cần Thơ), đến tặng 100 thùng mì, 500 áo mưa, 500 chai nước sát khuẩn, 500 kính chống giọt bắn cho lực lượng cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 của Công an TP Cần Thơ.

Đại tá Lương Văn Bền, Phó Giám đốc Công an thành phố, trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Ban Giám đốc Công ty XSKT Cần Thơ. Đồng thời khẳng định đây là món quà có ý nghĩa thiết thực, cũng là niềm động viên để cán bộ, chiến sĩ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong cuộc chiến chống dịch COVID -19.

* Trong 7 tháng đầu năm 2021, các cấp Ủy ban MTTQVN huyện Phong Điền phối hợp với các tổ chức vận động được 1.674 phần quà gồm: gạo, trứng, mì, đường, sữa, nước mắm, nước tương, rau, củ, quả... để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; tặng các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát. Tính chung, tổng trị giá các phần quà trên 1 tỉ đồng. Đến ngày 29-7, Ủy ban MTTQVN huyện đã vận động nộp về Ủy ban MTTQVN thành phố số tiền hơn 119 triệu đồng để ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

* Theo bà Bùi Thị Hồng Đào, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Thốt Nốt, qua hơn 10 ngày thực hiện Chỉ Thị 16/CT-TTg, hệ thống Dân vận, MTTQ, đoàn thể từ quận đến phường đã vận động gạo, suất ăn, nhu yếu phẩm... trị giá gần  6 tỉ đồng để hỗ trợ cho người nghèo người khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Số gạo, suất ăn, nhu yếu phẩm này sẽ được trao tận nhà cho các hộ dân để ổn định cuộc sống và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

* Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm, Chủ tịch Hội LHPN quận Bình Thủy, cho biết: Trong thời gian áp dụng giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hội LHPN quận phối hợp tổ chức 527 cuộc tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch và tiêm vaccine phòng, chống COVID-19. Đồng thời phát động cán bộ, hội viên ở các cơ sở Hội tham gia nấu cơm hỗ trợ lực lượng trực tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn quận; vận động 350 phần quà tặng người dân ở trong khu cách ly, khu vực bị phong tỏa, trị giá trên 50 triệu đồng.

Ngoài ra, các cấp Hội LHPN quận Bình Thủy còn đến thăm, tặng 10 thùng mì, thịt, 4.000  khẩu trang y tế, 2 tấn gạo, sữa, trứng, nhang muỗi và nước rửa tay sát khuẩn cho điểm cách ly trên địa bàn quận, các chốt kiểm dịch và hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 40,7 triệu đồng. Tiếp nhận, chuyển 300 phần quà của Hội LHPN thành phố đến hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.   

* Đồng hành với người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tuổi trẻ TP Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động tặng nhu yếu phẩm, hỗ trợ tiêu thụ nông sản. Tiêu biểu như: Đoàn khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ phối hợp Huyện đoàn Thới Lai trao tặng 100 thùng mì và 2.000 trứng gà, vịt, với tổng trị giá gần 12 triệu đồng cho người dân trong khu phong tỏa thuộc xã Trường Xuân. Số quà tặng do các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn khối đóng góp và vận động xã hội hóa.

Từ đầu năm đến nay, Đoàn khối đã phát động các cơ sở Đoàn vận động vật phẩm (nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang, nón, nhu yếu phẩm) hỗ trợ các điểm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng.

* Huyện đoàn Phong Điền phối hợp với các đơn vị ra quân thực hiện chương trình “Trao yêu thương đến người dân gặp khó khăn” ở ấp Trường Hòa, xã Trường Long và trao tặng 235 phần quà là nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân trong ấp, mỗi phần trị giá 300.000 đồng.

* Trường Đại học Tây Đô vừa tặng 245 phần quà là các nhu yếu phẩm cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không thể về quê do dịch COVID-19; tổng giá trị hơn 70 triệu đồng. Trong đó, có 45 sinh viên đang thuê trọ trong các khu phong tỏa.

* Ban điều hành chương trình “Chuyến xe yêu thương”, do Thành đoàn và Trường Phổ thông Thái Bình Dương tổ chức, vừa ra quân hỗ trợ nông dân huyện Thới Lai thu hoạch 3 tấn bắp và 3 tấn rau bồ ngót. Ngoài góp ngày công thu hoạch, số nông sản này được Ban điều hành chương trình hỗ trợ tiêu thụ và gửi tặng đến bà con các khu phong tỏa, khu cách ly trên địa bàn thành phố.

* Sáng 30-7-2021, Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam quận Bình Thủy đến Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy trao tặng 2,5 tấn rau, củ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và những hộ trong khu vực bị phong tỏa trên địa bàn quận.

Theo Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy, từ ngày 15 đến ngày 30-7-2021, Ủy ban MTTQVN quận đã vận động và tiếp nhận 18,5 tấn gạo, 15 tấn rau, củ quả, 350 thùng mì và 150 con gà. Ủy ban MTTQVN quận đã trao 6.876 phần quà, 1.800 suất cơm cho lực lượng trực tại các chốt kiểm soát dịch bệnh, người dân trong khu cách ly, khu vực bị phong tỏa và những hộ bán vé số dạo...

NHÓM PV - CTV

Chia sẻ bài viết