15/03/2020 - 18:14

Tăng cường năng lực phòng chống dịch COVID-19 

Tại buổi làm việc giữa lãnh đạo TP Cần Thơ với ngành Y tế thành phố vừa qua, một số vấn đề trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, cũng như trong hoạt động của ngành được tháo gỡ nhằm tạo điều kiện chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt hơn, nói chung và tăng cường năng lực phòng chống dịch COVID-19, nói riêng.

Ngành y tế phối hợp cảng hàng không quốc tế kiểm soát y tế đối với hành khách đi từ chuyến bay quốc nội, quốc tế.

►21,6 tỉ đồng cho hoạt động phòng, chống dịch COVID-19

Theo ông Cao Minh Chu, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, chiều 13-3-2020, ngành y tế đã tiếp nhận máy đo thân nhiệt do Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang tài trợ. Máy nhập khẩu từ Canada và được sử dụng tại Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ. Ngành Y tế cũng vừa được cấp 21,6 tỉ đồng cho hoạt động phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, 17,2 tỉ đồng dành cho mua sắm trang thiết bị; còn lại dành cho công tác truyền thông, giám sát, hóa chất và phương tiện bảo hộ, chống nhiễm khuẩn. Ông Chu nói rằng, cơ bản kinh phí này đủ chống dịch vài tháng nhưng nếu dịch lớn hơn, cần phải bổ sung thêm.

Thành phố hiện có 4 BV tiếp nhận, cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19. Trong đó, có BV Đa khoa TP Cần Thơ. Theo ông Võ Hồng Sở, Phó Giám đốc BV Đa khoa TP Cần Thơ, vừa qua, có 1 ca từ Hàn Quốc về bị ngất xỉu. BV tiếp nhận và điều trị đúng kịch bản, tích cực nhưng do nhiều bệnh phối hợp, bệnh nặng, nên bệnh nhân tử vong. Kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Ban Giám đốc, các Phòng Ban liên quan đã họp, rút kinh nghiệm, trang bị thêm và có phương án cách ly cho nhân viên y tế. BV Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ đã cách ly y tế 30 trường hợp.

Lo ngại về tình hình lao động tự do, người buôn bán từ Campuchia, Trung Quốc về bằng đường bộ, đường không chính thức, không có hộ chiếu, giấy tờ, bác sĩ Đinh Xuân Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thới Lai, nói: “Những trường hợp này qua lại biên giới khá thường xuyên, thậm chí hằng ngày. Chúng tôi rất lo. Thời gian tới, nếu Cần Thơ triển khai xét nghiệm, nên xem xét đối tượng chỉ định xét nghiệm SARS-CoV-2 rộng rãi hơn để cơ sở y tế thuận lợi trong công tác phòng, chống dịch”.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố tiến hành triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 trong thời gian sớm nhất có thể. Thành phố tạo mọi điều kiện kinh phí để Trung tâm thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bởi nếu triển khai xét nghiệm tại Cần Thơ, thời gian chờ kết quả xét nghiệm sẽ được rút ngắn. Đó là điều kiện để sớm phát hiện ca bệnh, sớm cách ly, dập dịch.

Chủ tịch UBND thành phố cũng đánh giá, thời gian qua công tác phòng, chống COVID-19 của thành phố đạt được những kết quả tốt là do phát huy được sức mạnh của người dân trong việc giám sát, phát hiện, kịp thời báo cho các cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định. Trong thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục cung cấp thông tin về dịch bệnh nhanh chóng, chính xác cho người dân. Hiện nay, một bộ phận người dân còn hoang mang, số khác thì chủ quan nên cần có giải pháp cụ thể để đưa thông tin đến tận người dân.

Về vấn đề này, ông Trường Quốc Chiến, Trưởng Khoa Truyền thông, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ, cho biết, Trung tâm đang  nâng cấp giao diện nhằm cung cấp thông tin về COVID-19 chính xác, kịp thời trên website của Trung tâm và Sở Y tế.  Dự kiến chiều 16-3, website sẽ được đưa vào hoạt động chính thức.

Về lực lượng y tế - lực lượng chủ công trong công tác phòng, chống dịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố Võ Thị Hồng Ánh đề nghị các đơn vị y tế huy động nhân viên y tế thay ca, không để nhân viên quá sức, có thêm dinh dưỡng, thuốc bổ cho các y, bác sĩ. Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Mạnh đề nghị Sở Y tế ưu tiên mua sắm các trang thiết bị bảo hộ, bảo vệ lực lượng thầy thuốc.

►Thu gọn đầu mối

Sở Y tế TP Cần Thơ báo cáo 15 dự án đang đề xuất vào danh mục kế hoạch trung hạn 2021-2025 với tổng vốn đầu tư 1.557 tỉ đồng. Các dự án được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Mạnh ủng hộ những đề xuất này. Theo ông, cần có cái nhìn tổng thể về sự phát triển của y tế thành phố trong những năm tới để đầu tư tương xứng, phù hợp, đồng bộ, tránh tình trạng “xin” từng công trình.

Bác sĩ Cao Minh Chu báo cáo tại buổi làm việc

Theo bác sĩ Cao Minh Chu, Giám đốc Sở Y tế thành phố, dự kiến cuối năm 2020, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS TP Cần Thơ sáp nhập vào Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố. Ngành y tế cũng trình dự án kết nối Trung tâm Sức khỏe sinh sản (đã cơ bản xây xong) và Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS  hiện hữu với tổng kinh phí 14,9 tỉ đồng để làm cơ sở vật chất mới cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. Từ ngày 1-4-2020, sáp nhập trạm y tế các phường Tân An, An Hội và An Lạc thành Trạm Y tế phường Tân An.

Trước đó, Sở Y tế đã sáp nhập 4 trung tâm: Truyền thông giáo dục sức khỏe; Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Bảo vệ Sức khỏe lao động và Môi trường; Y tế Dự phòng thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. Sáp nhập 9 Trung tâm Dân số - kế hoạch hóa gia đình quận, huyện vào Trung tâm Y tế quận, huyện. Thí điểm sáp nhập 3 trạm y tế: Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ vào các Trung tâm Y tế.

Bài, ảnh: H. Hoa

Chia sẻ bài viết