18/03/2025 - 19:55

Tăng cường giám sát bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố 

(CT) - Ngày 18-3, Đoàn Giám sát của Ðoàn Ðại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Cần Thơ do ông Ðào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn Chuyên trách Ðoàn ÐBQH thành phố làm Trưởng đoàn, làm việc với lãnh đạo UBND thành phố “về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT) kể từ khi Luật BVMT năm 2020 có hiệu lực thi hành” trong công tác thu gom, quản lý, xử lý chất thải rắn, nước thải y tế và sinh hoạt, cũng như công tác giữ gìn cảnh quan môi trường trên địa bàn. Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương... tiếp Đoàn.

Các đại biểu tham dự buổi giám sát.

Thời gian qua, công tác triển khai Luật BVMT năm 2020 được địa phương chủ động thực hiện, xây dựng kế hoạch và tích cực triển khai đồng bộ ở các cấp, ngành, địa phương trên toàn thành phố. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BVMT tiếp tục được nâng cao. Việc quản lý môi trường dựa trên giấy phép môi trường phát huy tác dụng, chất lượng thẩm định, cấp phép thủ tục môi trường ngày càng đi vào chiều sâu; công tác thanh, kiểm tra, phòng, chống tội phạm về môi trường được đẩy mạnh, kiểm soát tốt các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; giám sát và xử lý kịp thời các vấn đề môi trường, nhất là các giải pháp thu gom, xử lý chất thải rắn; tích cực lồng ghép hiệu quả công tác BVMT trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương... Tỷ lệ các khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt 80% (4/5 khu), tăng 1 khu so với giai đoạn trước khi Luật BVMT năm 2020 có hiệu lực; 3/5 khu công nghiệp đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục. Bên cạnh đó, ý thức tuân thủ pháp luật về BVMT của các doanh nghiệp và người dân được nâng cao, ngày càng đi vào khuôn khổ...

Tuy nhiên, báo cáo của UBND thành phố cũng chỉ rõ, tiến độ xây dựng và ban hành một số văn bản quy định chi tiết Luật BVMT năm 2020 thuộc thẩm quyền địa phương còn chậm tiến độ, chưa kịp thời như kế hoạch đề ra. Nguyên nhân do sự phối hợp giữa các cơ quan chưa chặt chẽ, chưa có sự thống nhất quan điểm trong quá trình xây dựng văn bản giữa cơ quan chuyên môn và cơ quan thẩm định. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý về lĩnh vực môi trường còn mỏng, chưa đáp ứng yêu cầu công việc... Qua đó, UBND thành phố đề ra giải pháp tiếp tục rà soát, sửa đổi các quy định pháp luật về BVMT và các quy định có liên quan; hoàn chỉnh các văn bản hướng dẫn thi hành luật BVMT, hoàn thiện hệ thống các quy chuẩn tiêu chuẩn môi trường để áp dụng thống nhất; tích cực nghiên cứu, áp dụng các chính sách mới về quản lý, BVMT đất, nước, không khí, quản lý chất thải, sử dụng bền vững tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu... 

Phát biểu tại buổi giám sát, ông Đào Chí Nghĩa cho rằng địa phương đã chủ động, tích cực, tập trung trong công tác BVMT, như quan tâm bố trí nguồn lực cho công tác BVMT; bố trí cán bộ chuyên môn về môi trường cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tế tại địa phương... Thời gian tới, địa phương cần thường xuyên thanh tra, xử lý vi phạm về môi trường; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về BVMT cho người dân, cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp...

Tin, ảnh: C.H

Chia sẻ bài viết