15/07/2019 - 15:51

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ 

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ quân sự thành phố

(CTO)- Sáng 15-7, Đảng ủy Quân sự (QS) thành phố tổ chức hội nghị phiên 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy và đồng chí  Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã đến dự.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy, trao Quyết định cho đồng chí Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND thành phố

Thời gian qua, Đảng ủy QS thành phố đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương đạt nhiều kết quả, như: huấn luyện cho bộ đội thường trực đạt 99,28%, Dân quân tự vệ đạt 73,98%, Dự bị động viên đạt 60,99% kế hoạch; điều động 250 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp dân khắc phục hậu quả 15 vụ sạt lở, lốc xoáy, di dời nhà cửa; các lực lượng Quân sự, Công an phối hợp tổ chức 19.362 cuộc tuần tra, với 87.273 lượt người tham gia… Đảng ủy QS thành phố lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện thông qua tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cho 100% cán bộ, chiến sĩ; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhà trường thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị và pháp luật cho các đối tượng; thực hiện chi trả chế độ theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho 80 đối tượng số tiền 243,3 triệu đồng; tăng gia sản xuất đạt gần 4 tỉ đồng…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy chỉ đạo: Đảng ủy QS thành phố tiếp tục tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ quận Ô Môn và Bộ Quốc phòng đến kiểm tra toàn diện. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp cũng như sẵn sàng lực lượng, phương tiện để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; tham mưu cho Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp tổ chức các lớp giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng…

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy trao Quyết định chỉ định đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ QS thành phố nhiệm kỳ 2015-2020.

Tin, ảnh: Phạm Trung

Chia sẻ bài viết