23/01/2009 - 09:51

Tân Tổng thống Mỹ bắt đầu ngày làm việc đầu tiên với vấn đề đối ngoại

(TTXVN)- Tân Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bắt đầu ngày làm việc đầu tiên với quyết tâm can dự tích cực để đạt được “nền hòa bình lâu bền” ở Trung Đông. Trong các cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo Israel, Palestine, Ai Cập và Jordanie ngày 21-1, ông Obama đã cam kết cùng tìm kiếm hòa bình cho người A-rập và Israel ngay từ những ngày đầu tiên của nhiệm kỳ.

Ông Obama “đã nhấn mạnh ủng hộ chủ trương củng cố lệnh ngừng bắn bằng cách thiết lập một cơ chế chống buôn lậu hữu hiệu để ngăn không cho nhóm Hamas có thêm vũ khí, đồng thời hỗ trợ ban lãnh đạo của Palestine trong quá trình tái thiết Dải Gaza”.

Chiều 21-1, tân Tổng thống Obama đã chủ trì cuộc họp Nhà Trắng về vấn đề kinh tế, xem xét đề nghị của Ủy ban Chuẩn chi Ngân sách của Quốc hội dành 358 tỉ USD vào khoản chi mới. Đây là một phần trong gói kích thích kinh tế đang được Quốc hội xem xét lần cuối để đề nghị Tổng thống phê chuẩn.

Tổng thống Obama đồng thời là Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Mỹ cùng Phó Tổng thống Joseph Biden, các tướng lĩnh quân sự và các quan chức phụ trách chính sách đối ngoại đã họp bàn về cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan, trong đó có việc lên kế hoạch rút quân chiến đấu khỏi Iraq trong vòng 16 tháng như đã cam kết. Ông Obama tuyên bố muốn điều hàng chục nghìn lính chiến từ Iraq tới Afghanistan, nơi tình hình đã trở nên tồi tệ hơn và được ông xem như mặt trận chủ yếu chống mạng lưới khủng bố Al- Qaeda.

Chia sẻ bài viết