31/03/2008 - 22:08

Tài xế có thể tỉnh táo với đèn LED xanh

Ánh sáng từ đèn LED xanh. Ảnh: Flickr

Các bác tài có thể “tắm” 30 phút trong ánh sáng do đèn LED xanh phát ra tại các trạm xăng hoặc trạm dừng chân để ngăn cơn buồn ngủ tai hại khi ngồi sau tay lái. Đó là ý tưởng của Matiana Figueiro và đồng nghiệp thuộc Viện Bách khoa Rensselaer ở New York (Mỹ). Nhóm này đang nghiên cứu khả năng sử dụng ánh sáng để “thiết đặt” lại đồng hồ sinh học của người cầm lái.

Ánh sáng lâu nay được biết có thể tác động đến đồng hồ sinh học của người, và các bước sóng ngắn có tác dụng mạnh nhất. Do đó, nhóm của Figueiro muốn biết làm thế nào ánh sáng của đèn LED (đi-ốt phát quang) màu xanh làm cho người thiếu ngủ có thể tỉnh táo vào ban ngày. Ngoài việc “tắm” dưới ánh đèn LED, nhóm nghiên cứu cho rằng có thể lắp đèn LED xanh trong buồng lái xe tải hoặc ô tô. Figueiro và đồng nghiệp dự định sử dụng mô hình xe đang chạy để điều nghiên xem tần số và cường độ ánh sáng nào khi kết hợp với nhau sẽ mang lại hiệu quả tỉnh ngủ cao nhất mà không ảnh hưởng đến tầm nhìn của bác tài. Nếu đạt được kết quả tốt, nghiên cứu này sẽ giúp người lái luôn tỉnh táo khi ngồi trước vô-lăng.

T.TRÚC (Theo New Scientist)

Chia sẻ bài viết