13/11/2009 - 08:46

Tại Đại hội đại biểu những người công giáo TP Cần Thơ xây dựng và bảo vệ tổ quốc lần thứ V, đồng chí Phạm Thanh Vận, Phó Bí thư thường trực Thành ủy:
Đồng bào Công giáo nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết cùng các tầng lớp nhân dân, xây dựn

* Linh mục Phan Đình Sơn tiếp tục được đề cử làm Chủ tịch UBĐKCG thành phố nhiệm kỳ mới

(CT)- Như tin đã đưa, hôm qua, ngày 12-11-2009, Đại hội đại biểu những người Công giáo TP Cần Thơ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ V, nhiệm kỳ 2009-2014, đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Phạm Thanh Vận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Phan Quang Lãm, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố; Linh mục Phạm Khắc Từ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo (UBĐKCG) Việt Nam... cùng đại diện các linh mục, tu sĩ, giáo dân tiêu biểu cho giới Công giáo thành phố đã tham dự đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu thống nhất phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo thành phố trong nhiệm kỳ mới là: UBĐKCG thành phố tiếp tục tập hợp giới Công giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên đồng bào Công giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”... Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống đồng hành cùng dân tộc, động viên đồng bào giáo dân nâng cao tinh thần “Kính chúa, yêu nước” bằng những hành động cụ thể như: Chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; làm tròn bổn phận người công dân; thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, từ thiện xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu KT-XH của thành phố, địa phương đề ra. Quan tâm hơn nữa quyền lợi vật chất, tinh thần của người Công giáo; phản ánh kịp thời những nguyện vọng chính đáng của đồng bào Công giáo để được các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Tập trung củng cố và đổi mới phương thức hoạt động của UBĐKCG và Ban Đoàn kết các quận, huyện, nhằm thực hiện tốt vai trò là một tổ chức xã hội và thành viên của Mặt trận...

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phạm Thanh Vận biểu dương những đóng góp của các vị chức sắc cùng đồng bào Công giáo vào sự phát triển chung của thành phố thời gian qua. Đồng chí mong các vị chức sắc cùng đồng bào Công giáo hãy nêu cao tinh thần yêu nước, đạo lý bác ái của Chúa Kitô, đoàn kết cùng các tầng lớp nhân dân vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Cần Thơ trở thành thành phố trung tâm động lực của ĐBSCL. Đồng chí tin tưởng UBĐKCG thành phố nhiệm kỳ mới là cầu nối, kịp thời phản ánh những nguyện vọng chính đáng của đồng bào Công giáo với các cấp ủy Đảng, chính quyền; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường đoàn kết, tạo ra sức mạnh, góp phần cùng với khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”... Đồng chí Phạm Thanh Vận thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố tặng bức trướng mang dòng chữ “Người Công giáo TP Cần Thơ kính Chúa yêu nước - Sống tốt đời đẹp đạo năm 2009”.

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đã tích cực vận động đồng bào Công giáo trong phong trào “Sống tốt đời đẹp đạo” giai đoạn 2004-2009 được nhận bằng khen và giấy khen của UBND, UBMTTQVN, Sở Nội vụ thành phố.

Đại hội đã hiệp thương thống nhất cử ra UBĐKCG TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2009-2014 gồm 65 vị, Ban Thường trực gồm 7 vị. Linh mục Phan Đình Sơn tiếp tục được đề cử làm Chủ tịch UBĐKCG thành phố nhiệm kỳ mới.

THANH THY

Chia sẻ bài viết