03/04/2022 - 08:37

Taekwondo Cần Thơ đoạt 7 huy chương giải Ðông Nam Á 

(CT) - Góp mặt tại Giải vô địch Taekwondo Ðông Nam Á lần thứ 15 năm 2022 đang diễn ra, các VÐV Cần Thơ đã mang về 3 HCV, 1 HCB và 3 HCÐ.

Võ sĩ Trần Tiến Khoa (bìa trái) và Huỳnh Vỹ Nghi (bìa phải) đoạt 3 HCV tại Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á lần thứ 15 năm 2022. Ảnh: Trần Trọng Cần

Trong cuộc tranh tài lần này, võ sĩ Huỳnh Vĩ Nghi gây ấn tượng với 2 tấm HCV ở các nội dung quyền cá nhân sáng tạo lứa tuổi vô địch (quyền nhạc trên 17 tuổi) và quyền đôi nam nữ sáng tạo lứa tuổi vô địch (quyền nhạc trên 17 tuổi). Tấm HCV thứ 3 do công của tuyển thủ Trần Tiến Khoa ở nội dung quyền đồng đội nam tiêu chuẩn (lứa tuổi vô địch trên 17 tuổi).

VÐV đoạt HCB là Võ Thị Ngọc Trâm  (đối kháng hạng cân 68kg, lứa tuổi trẻ U17) và 3 VÐV đoạt HCÐ gồm Ðặng Thị Trúc Hảo (nội dung quyền đồng đội nữ tiêu chuẩn, lứa tuổi vô địch trên 18 tuổi), Lê Ðặng Ngọc Văn Minh (quyền cá nhân sáng tạo, quyền nhạc lứa tuổi thiếu niên U14), Lê Thị Ngọc Tuyết (đối kháng hạng cân 59kg, lứa tuổi trẻ U17)

Theo HLV trưởng Trần Trọng Cần, thành tích trên đánh dấu sự tiến bộ đáng kể của Taekwondo Cần Thơ, có 6/8 VÐV tham dự đoạt huy chương, trong đó lần đầu tiên Cần Thơ có võ sĩ đoạt HCB đối kháng ở sân chơi Ðông Nam Á.

Giải vô địch Taekwondo Ðông Nam Á lần thứ 15 năm 2022 diễn ra từ ngày 28-3 đến 4-4 do Việt Nam đăng cai tổ chức, thu hút hơn 500 VÐV, HLV đến từ 6 quốc gia: Việt Nam, Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Philippines.

XUÂN NGUYÊN

Chia sẻ bài viết