18/06/2026 - 05:55

SpaceX chen chân vào lĩnh vực UAV? 

Trong bối cảnh bất ổn tiếp diễn trên toàn cầu và đe dọa các tài sản kinh tế thuộc sở hữu của tỉ phú Elon Musk, giới chuyên môn cho rằng người giàu nhất thế giới có thể xem xét hợp tác với Ukraine trong phòng thủ máy bay không người lái (UAV) - một trong những vũ khí nguy hiểm và linh hoạt nhất trên chiến trường hiện đại.

UAV Peklo được Ukraine sử dụng rộng rãi trên chiến trường. Ảnh: AP

Tuần rồi, hãng thông tấn Fars có liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã phát cảnh báo rằng toàn bộ đế chế kinh doanh của ông Musk ở Trung Đông có thể bị đưa vào danh sách mục tiêu quân sự để trả đũa Mỹ và Israel.

Tuyên bố trên không chỉ nhắm vào hàng ngàn thiết bị đầu cuối vệ tinh Internet Starlink rải rác khắp khu vực, mà cả các trạm mặt đất của tập đoàn công nghệ không gian SpaceX hay bất kỳ tổ chức nào thuộc công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo xAI hoặc nền tảng mạng xã hội X do ông Musk kiểm soát.

Trước đây, tình báo Mỹ cho biết Nga bí mật cung cấp cho các đối tác Iran vị trí của hệ thống radar, trang bị hàng không vũ trụ, máy bay chiến đấu, binh lính và tàu chiến mà Lầu Năm Góc triển khai trên khắp Trung Đông. Vì vậy, nhiều người dự đoán Mát-xcơ-va có thể mở rộng hỗ trợ tình báo đối với cơ sở hạ tầng liên quan SpaceX hoặc Starlink trong khu vực.

Hiện Nga cũng đang triển khai nhiều nguồn lực để phá hủy hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink trên khắp Ukraine. Trong bài đăng trên X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo khả năng Mát-xcơ-va hợp tác với Iran phát triển UAV mang bom để tấn công các tiền đồn của Israel, Mỹ và các nước Arab, từ đó biến khu vực thành mặt trận thứ hai trong cuộc chiến chống lại Kiev và phương Tây.

Kể từ khi xung đột bùng phát vào năm 2022, Ukraine nổi lên như quốc gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực chiến tranh bằng UAV. Hồi tháng 4, Tổng thống Zelensky cho biết hơn 200 chuyên gia quân sự Ukraine đã được điều sang Saudi Arabia, Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar và Kuwait để hỗ trợ bảo vệ các tiền đồn Trung Đông trước UAV Shahed do Iran sản xuất. Lãnh đạo Ukraine cho hay, nước này hiện có khả năng tự sản xuất ít nhất 2.000 drone đánh chặn mỗi ngày. Kiev cần một nửa trong số đó cho nhiệm vụ phòng thủ, số còn lại có thể chuyển giao cho các đối tác và đồng minh sử dụng.

Trong trường hợp Iran bắt đầu nhắm mục tiêu vào SpaceX, các trạm đầu cuối Starlink hoặc cơ sở hạ tầng liên quan khác ở Trung Đông, hệ thống tên lửa đánh chặn và UAV giá rẻ của Ukraine có thể là giải pháp đối phó hoàn hảo. 

Trong kịch bản sắp tới, SpaceX khả năng sẽ thúc đẩy triển khai quy mô lớn UAV và tên lửa đánh chặn của Ukraine để bảo vệ các cơ sở của họ trên khắp vùng Vịnh. Về lâu dài, doanh nghiệp có mức vốn hóa thị trường hơn 2.500 tỉ USD này được dự đoán hợp tác với Kiev cùng chế tạo UAV và tên lửa đánh chặn thế hệ tiếp theo.

Với chuyên môn hàng đầu thế giới về kỹ thuật hàng không, hoạt động tự hành được tăng cường trí tuệ nhân tạo và năng lực sản xuất quy mô lớn, SpaceX có tiềm năng thống trị thị trường công nghệ UAV phòng thủ. Dựa vào quan hệ hiện hữu với các chính phủ, quân đội và khách hàng chiến lược thông qua Starlink, Starshield, dịch vụ phóng vệ tinh cùng nhiều hoạt động không gian phục vụ an ninh quốc gia, SpaceX có thể mở rộng thâm nhập thị trường UAV sát thương, hệ thống phòng thủ tự hành và cả robot quân sự mà nhiều công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực quốc phòng không có được.

MAI QUYÊN (Theo Forbes, CNBC News) 

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
SpaceXElon MuskUAV