Trong những lần gặp gỡ và tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HĐND các cấp gần đây, cử tri khu vực Thạnh Hòa, phường Phú Thứ, quận Cái Răng nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương và các ngành chức năng sớm đầu tư hệ thống cung cấp nước sạch cho người dân sử dụng. Tuy nhiên, tình hình vẫn chưa cải thiện, trong khi môi trường nước ở các kênh, rạch ngày càng bị ô nhiễm.
Ông Lê Văn Bồng, ở khu vực Thạnh Hòa, than phiền: "Nguồn nước ở rạch Cái Đôi, nơi gia đình tôi và hàng trăm hộ dân sinh sống đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Lúc nước ròng, nguồn nước dưới rạch đen ngòm, nhiều rác thải... Nhưng đáng lo ngại hơn cả là tình trạng Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long đặt cống xả nước thải thẳng ra rạch Cái Đôi. Hằng ngày, vào thời điểm nước lớn, gia đình tôi phải sử dụng nguồn nước dưới sông lên lóng phèn để sinh hoạt. Biết là sử dụng nguồn nước dơ sẽ không tốt cho sức khỏe nhưng đâu biết phải làm sao? ".

Gia đình ông Hồ Văn Tuấn sử dụng tiết kiệm từng thùng nước mua lại từ hàng xóm.
Theo nhiều người dân, nguyên nhân người dân ở rạch Cái Đôi không được đầu tư hệ thống cung cấp nước sạch để sử dụng vì một phần diện tích đất nằm trong quy hoạch hơn 10 năm qua. Ông Hồ Văn Tuấn, người dân ở rạch Cái Đôi, bức xúc: "Cứ 2 ngày, tôi phải đi mua từ 6 đến 10 thùng nước sạch (loại 30 lít) về cho gia đình sử dụng, vừa tốn kém, vừa mất thời gian đi mua. Chúng tôi đã nhiều lần đề nghị chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng xem xét đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch cho bà con sử dụng, nhưng chưa biết bao giờ mới có". Trao đổi với chúng tôi, nhiều người dân rất bức xúc bởi cùng 1 tuyến đường nhưng điểm cuối rạch Cái Đôi thì một số hộ dân có nước sạch sử dụng, phần còn lại buộc phải sử dựng nước dưới rạch hay nước khoan. Bà Nguyễn Thị Hà, ngụ tại khu vực Thạnh Hòa, cho biết: "Nguồn nước dưới rạch bị ô nhiễm nghiêm trọng, không thể sử dụng được. Năm 2010, gia đình tôi thuê khoan cây nước trên 2 triệu đồng để sử dụng. Tuy nhiên, nguồn nước khoan thường xuyên bị phèn nên chỉ tắm rửa, giặt đồ. Nước nấu ăn, uống đều sử dụng nước đóng thùng. Trung bình, 1 tháng sử dụng 10 bình nước đóng thùng với giá 10.000 đồng/thùng nên rất tốn kém".
Nhiều người dân tại khu vực Thạnh Hòa cho biết, trước Tết Nguyên đán năm 2015, chính quyền địa phương cùng với các cơ quan chức năng đã tiến hành họp dân và yêu cầu người dân đăng ký để được đầu tư kéo nước sạch sử dụng. Tại cuộc họp, phần lớn người dân đều thống nhất, đại diện chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan hứa sẽ kéo nước sạch cho người dân ở rạch Cái Đôi trước Tết Nguyên đán năm 2015. Tuy nhiên, đến nay, người dân vẫn chưa có nước sạch sử dụng.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề trên, ông Phạm Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thứ, cho biết: "Tuyến rạch Cái Đôi có khoảng 150 hộ dân sinh sống. Nguyên nhân chính dẫn đến không có nước sạch cho người dân sử dụng bởi phần đất này nằm trong quy hoạch. Còn rạch Cái Đôi bị ô nhiễm 1 phần là do bị bồi lắng, một phần do Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long và một số đơn vị, cá nhân đặt cống thải nước thải trực tiếp xuống rạch. Cuối năm 2013, quận Cái Răng đã đầu tư nạo vét rạch Cái Đôi để lòng rạch thông thoáng, hạn chế ô nhiễm nguồn nước. Tuy nhiên đây chỉ giải pháp tình thế". Để đảm bảo sức khỏe cho người dân, UBND phường đã nhiều lần kiến nghị UBND quận sớm đầu tư kéo nước sạch cho người dân sử dụng nhưng vẫn chưa có sự chuyển biến. Ông Phạm Quang Hùng cho biết thêm: "Ngày 11-11-2014, Sở Xây dựng thành phố tổ chức cuộc họp bàn việc kéo nước sạch về rạch Cái Đôi và rạch Cái Tôm thuộc khu vực Thạnh Hòa. Tại cuộc họp, các đơn vị liên quan đã thống nhất đầu tư kéo nước sạch cho các hộ dân tại rạch Cái Đôi và Cái Tôm vào dịp trước Tết Nguyên đán năm 2015. Đến nay, chỉ có rạch Cái Tôm được đầu tư kéo nước sạch. Tôi kiến nghị các đơn vị liên quan giải quyết nhu cầu nước sạch cho người dân ở rạch Cái Đôi theo tinh thần cuộc họp ngày 11-11-2014".
Bài, ảnh: Thanh Thư