08/03/2017 - 09:04

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

(CT)- Ngày 7-3- 2017, các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố tiếp tục tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ (QTPN) 8-3 và 1.977 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

 Tại buổi họp mặt do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thới Lai tổ chức, các đại biểu cùng nhau ôn lại ý nghĩa Ngày QTPN 8-3 và 1.977 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng; truyền thống phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ. Đồng thời, giao lưu văn hóa văn nghệ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong chị em. Dịp này, Hội LHPN huyện đã tổ chức hội thi nấu bữa cơm gia đình, thu hút 17 đội tham dự. Kết thúc hội thi, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đạt Giải Nhất.

 Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ô Môn tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày QTPN 8-3 và tổng kết hoạt động nữ công năm 2016. Năm qua, các Ban, Tổ Nữ công trong quận tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động nữ và trẻ em. Các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với lao động nữ. Phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" được đông đảo nữ công nhân viên chức lao động thực hiện. Thông qua việc vận động quỹ trợ vốn, quỹ tiết kiệm, hỗ trợ vốn xoay vòng đã giúp nhiều chị em cải thiện cuộc sống…

 Các thí sinh nam của công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động quận Ô Môn tham gia thi nấu lẩu. Ảnh: N.Q

Dịp này, Ban Thường vụ LĐLĐ quận tổ chức Hội thi nấu lẩu, với 14 đội tham gia. Kết quả, Công đoàn Cơ sở Bệnh viện Đa khoa quận đạt Giải Nhất khối ngành và Công đoàn Cơ sở phường Long Hưng đạt Giải Nhất khối phường. Ngoài ra, các chị em tham dự buổi họp mặt còn tham gia chơi đập heo, đạp bong bóng…

 Tại buổi họp mặt do Ban Thường vụ Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp (KCX&CN) Cần Thơ tổ chức, các đại biểu đã ôn lại truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ... ; tổ chức hội thi làm và trưng bày các món bánh dân gian, thi hút 19 đội đến từ các Công đoàn cơ sở trực thuộc tham dự. Dịp này, Công đoàn các KCX&CN Cần Thơ đã tặng 10 Bằng khen của LĐLĐ TP Cần Thơ, 10 Giấy khen của Công đoàn các KCX&CN Cần Thơ cho cá nhân có thành tích tốt trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2016.

 Cùng thời gian này, các cơ sở Hội LHPN trên địa bàn các quận, huyện cũng tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham dự. Nổi bật như Hội LHPN phường Hưng Lợi (quận Ninh Kiều) tổ chức hội thi làm bánh dân gian Nam Bộ. Hội LHPN phường Tân Phú (quận Cái Răng) ra mắt mô hình tổ phụ nữ tiết kiệm nuôi heo đất. Hội LHPN phường An Thới (quận Bình Thủy) tổ chức họp mặt, phát động và ký kết giao ước thi đua; tặng 10 suất quà cho con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn; khen thưởng các tập thể, cá nhân, mô hình hiệu quả…

 Ngày 7-3-2017, Hội LHPN huyện Cờ Đỏ phối hợp với LĐLĐ huyện tổ chức họp mặt ôn lại truyền thống, ý nghĩa Ngày QTPN và Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng; tổng kết phong trào thi đua "Hai giỏi" năm 2016; xem truyền hình thực tiếp khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; giao lưu văn hóa văn nghệ, tổ chức các trò chơi dân gian… thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia, cổ vũ.

 Ngày 7-3, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ tổ chức họp mặt ôn lại truyền thống, ý nghĩa lịch sử Ngày QTPN, Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, xem phim tư liệu; giao lưu văn hóa văn nghệ, tham gia trò chơi "đuổi hình bắt chữ"… Dịp này, lãnh đạo Sở tặng mỗi đại biểu 1 bộ đồng phục; tặng 30 phần quà cho các chị em công tác ở Trung tâm Bảo trợ xã hội.

 Cùng ngày, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tổ chức Hội thi nấu ăn và trưng bày sản phẩm trái cây đặc sản địa phương. Tham dự hội thi có 17 đội đến từ các công đoàn cơ sở trực thuộc; mỗi đội thi nấu 3 món ăn gia đình trong thời gian 90 phút. Dịp này, mỗi đội thi cũng tham gia trưng bày các sản phẩm trái cây đặc sản của địa phương.

 Chiều 7-3-2017, LĐLĐ quận Ninh Kiều tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nữ công năm 2016 và họp mặt kỷ niệm Ngày QTPN. Năm qua, hoạt động nữ công của quận Ninh Kiều đạt nhiều kết quả. Ban nữ công các cấp duy trì mô hình quỹ hùn vốn, quỹ tình thương và mô hình góp vốn xoay vòng trong nữ công nhân, viên chức, lao động với mức đóng góp từ 200 ngàn – 1 triệu đồng/tháng/chị. LĐLĐ quận đã hỗ trợ, giúp cho chị em công đoàn viên vay 422 triệu đồng từ nguồn quỹ trợ vốn công đoàn… Dịp này, LĐLĐ quận đã tổ chức hội thi "món ngon, lẩu ngon" thu hút 27 đội đến từ các công đoàn cơ sở trực thuộc tham gia.

NHÓM PV CHÍNH TRỊ

Chia sẻ bài viết