13/05/2008 - 09:52

Thảm họa động đất ở Trung Quốc:

Số người chết có thể lên tới 5.000 người

Tính đến tối qua, người ta tìm thấy ít nhất 50 thi thể học sinh tại hiện trường ngôi trường bị đổ sập đã chôn vùi khoảng 900 học sinh ở thành phố Đô Giang Yến, tỉnh Tứ Xuyên.  

* Hà Nội, Bangkok có rung chấn

Trưa hôm qua, một trận động đất mạnh nhất trong vòng hơn 30 năm qua xảy ra tại huyện Bắc Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên với cường độ 7,8 độ Richter. Tâm chấn ở độ sâu 10 km, được xác định tại 31,3 vĩ độ Bắc và 103,3 kinh độ Đông, cách Thành Đô (thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên) khoảng 80 km về phía Tây Bắc.

Báo chí Trung Quốc đưa tin chỉ riêng tại huyện Bắc Xuyên, số nạn nhân thiệt mạng có thể lên tới 3.000 - 5.000 người, và khoảng 10.000 người bị thương. Chính quyền địa phương cho biết động đất san bằng hoàn toàn hơn 80% tòa nhà ở Bắc Xuyên. Tại thị trấn Tụ Nguyên cũng thuộc tỉnh Tứ Xuyên, động đất làm sập tòa nhà 3 tầng của trường trung học tại đây. Ít nhất 4 học sinh lớp 9 ở đây được xác nhận đã chết, trong khi hàng trăm học sinh bị chôn vùi trong đống đổ nát. Theo người dân địa phương, tòa nhà này có 18 phòng học dành cho lớp 8 và lớp 9, với khoảng 50 học sinh/lớp.

Người dân ở Trùng Khánh6 hoảng loạn đổ ra đường sau khi cảm nhận được rung chấn. Ảnh: Xinhua

Người dân các địa phương khác của Trung Quốc như Trịnh Châu, Trùng Khánh, Bắc Kinh, Thượng Hải và Hồng Công đều cảm nhận được trận động đất này, trong khi các tòa nhà ở Đài Loan, Hà Nội và Bangkok (Thái Lan) cũng bị rung chuyển vì chấn động. Theo Tân Hoa Xã, tại các tỉnh thành như Cam Túc, Trùng Khánh và Vân Nam cũng có hàng chục người thiệt mạng.

Đáp máy bay đến Thành Đô ngay sau khi động đất xảy ra, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đánh giá đây là thảm họa lớn của Trung Quốc, đồng thời kêu gọi người dân Trung Quốc bình tĩnh để cùng khắc phục hậu quả. Sau Thành Đô, ông bay đến huyện Vấn Xuyên, cách đó khoảng 100 km, để trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả động đất.

Ngay sau khi xảy ra thảm họa trên, chiều 12-5, Liên minh châu Âu (EU) đề nghị viện trợ giúp Trung Quốc khắc phục hậu quả động đất. Trong thông báo được đưa ra tại Brussels (Bỉ), ủy viên EU phụ trách vấn đề Phát triển và Cứu trợ nhân đạo Louis Michel nhấn mạnh những thông tin từ Tứ Xuyên cho thấy thảm họa tại đây rất đáng lo ngại, đồng thời khẳng định Ủy ban châu Âu (EC) đang giám sát chặt chẽ tình hình tại Tứ Xuyên và sẵn sàng trợ giúp Trung Quốc trong trường hợp cần thiết. Nhật Bản tuyên bố sẵn sàng viện trợ giúp Trung Quốc khắc phục hậu quả động đất.

Động đất xảy ra khá thường xuyên ở Trung Quốc. Hồi tháng Ba vừa qua, khu tự trị Tân Cương (Tây Bắc Trung Quốc) đã chịu một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter.

(Theo Chinaview, BBC, TTXVN)

Hệ thống cảnh báo động đất mới của Nhật có thể dự đoán trước vài tháng

    Nhật cho biết trong năm nay Bộ Giáo dục, Khoa học và Công nghệ sẽ tiến hành nghiên cứu hệ thống cảnh báo động đất sớm tại các vùng Tokai, Tonankai và Nankai của nước này nhằm giảm thiểu mức độ thiệt hại do động đất gây ra.

    Hệ thống cảnh báo động đất mới có thể dự đoán trước vài ngày hoặc vài tháng khả năng xảy ra động đất bằng cách sử dụng máy tính để tính toán những dữ liệu thu thập được dưới bề mặt Trái đất. Hệ thống mới cho phép tìm hiểu những thay đổi bên trong một địa tầng dưới lòng đất cũng như trong một khu vực rộng lớn, từ đó có thể đưa ra những cảnh báo động đất trong thời gian ngắn. Các nhà nghiên cứu có thể dự đoán động đất ở khu vực Tokai với mức độ chính xác tới mức có thể đưa ra cảnh báo trước vài giờ hoặc vài ngày thông qua việc theo dõi sự thay đổi hình dạng nền móng đất của khu vực.

(TTXVN)

Chia sẻ bài viết