05/11/2012 - 21:58

SNC trước áp lực thống nhất lực lượng đối lập tại Syrie

Ông Riad Seif (giữa), người được chỉ định vai trò lãnh đạo tổ chức mới với tên gọi tạm thời Sáng kiến Quốc gia Syrie (SNI).
Ảnh: AFP/Getty Images

Theo nhận định của báo Anh Guardian, mặc dù đang ngần ngại chấp nhận kế hoạch cải tổ và hậu thuẫn từ phía Mỹ nhưng Hội đồng Dân tộc Syrie (SNC), tổ chức lưu vong chỉ huy cuộc nổi dậy nhằm lật đổ Chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad có thể bị buộc phải thỏa hiệp trước áp lực quốc tế, sẵn sàng đàm phán nếu tổ chức này chiếm vị thế quan trọng hơn trong đội ngũ lãnh đạo mới của phe nổi ở Syrie.

Tại hội nghị diễn ra ở Thủ đô Doha của Qatar, SNC buộc phải quyết định có chấp nhận hay không kế hoạch thiết lập một nhóm lãnh đạo mới bao gồm 50 thành viên do nhà bất đồng chính kiến Riad Seif đề xuất. Trong đó SNC sẽ chiếm khoảng 15 ghế, điều này đồng nghĩa tầm ảnh hưởng của SNC có thể sụt giảm, trong khi vai trò của các nhân vật chỉ huy quân sự và giới lãnh đạo địa phương trong vùng do quân nổi dậy chiếm đóng sẽ gia tăng.

Seif cho biết, kế hoạch của ông đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ quốc tế và miêu tả đây là một bước đệm để thu hút hơn nữa nguồn viện trợ từ nước ngoài. Tuy nhiên, Chủ tịch SNC Abdelbaset Sieda đã lên tiếng bác bỏ kế hoạch trên và cho biết ông cùng các chiến binh đã không còn tin tưởng những lời hứa về viện trợ liên quan đến vấn đề chuyển đổi cơ cấu của phe đối lập từ các quốc gia khác. Tuy nhiên, ông Sieda cũng ngụ ý sẽ gia nhập nếu nhận được 40% số ghế trong ban lãnh đạo phe nổi dậy.

Trước đó, cộng đồng quốc tế đã lên tiếng kêu gọi SNC, với nhận định đang mất dần vai trò lãnh đạo cùng khả năng kiểm soát, nên mở rộng hoạt động và thu hút thêm người dân thuộc nhiều tầng lớp trong xã hội và đặc biệt kêu gọi sự quan tâm của các chiến binh trong nước. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuần trước cũng bày tỏ thái độ bất mãn khi cho rằng tổ chức này không còn khả năng lãnh đạo lực lượng đối lập trong cuộc nội chiến ở Syrie. Do đó, cuộc đàm phán tại Thủ đô Doha nếu thất bại sẽ khiến căng thẳng ngày một leo thang giữa lực lượng nổi dậy và cộng đồng quốc tế. Giới lãnh đạo phe đối lập nói rằng họ bị nước Mỹ và các quốc gia khác bỏ rơi, nhưng phía Washington và những nước khác lập luận rằng họ không thể tăng cường viện trợ trừ khi phe đối lập chấm dứt mâu thuẫn và thiết lập thể thống nhất các thành phần lãnh đạo.

VI VI (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết