12/05/2008 - 09:46

Serbia bầu cử quốc hội trước thời hạn

Thủ lĩnh Đảng Cấp tiến Nikolic và vợ tại một điểm bỏ phiếu ở Belgrade. Ảnh: AP

(TTXVN)- Ngày 11-5, gần 6,75 triệu cử tri Serbia, trong đó có khoảng 200.000 cử tri người Serbia tại Kosovo, tham gia cuộc bầu cử quốc hội và chính quyền địa phương trước thời hạn.

Có tổng cộng 3.137 ứng cử viên đại diện cho 22 chính đảng và khối tham gia tranh cử 250 ghế tại quốc hội đơn viện Serbia. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng chỉ có ba lực lượng chính tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn này, đó là Đảng Cấp tiến Serbia của ông Tomislav Nikolic; Liên minh các đảng thân châu Âu đứng đầu là Đảng Dân chủ của Tổng thống Boris Tadic; và “Khối nhân dân” của Thủ tướng từ nhiệm Vojislav Kostunica.

Các cuộc thăm dò trước khi bỏ phiếu cho thấy, không chính đảng nào trong các lực lượng kể trên có thể giành được số phiếu vượt trội và như vậy sẽ không có đảng nào giành được quyền đứng ra thành lập chính phủ.

Chính quyền Serbia vẫn tiến hành tổ chức bầu cử tại Kosovo, bất chấp việc phái bộ của Liên Hiệp Quốc và chính quyền Kosovo tuyên bố sẽ không công nhận kết quả bầu cử, mặc dù họ sẽ không làm bất cứ điều gì nhằm cản trở cuộc bầu cử này diễn ra tại đây.

Kết quả chính thức sẽ được công bố trong vòng bốn ngày sau bầu cử, tức là trước ngày 15-5 tới. Đây còn được coi là cuộc trưng cầu dân ý đặt nhân dân Serbia trước sự lựa chọn khó khăn, giữa gia nhập hay từ bỏ liên minh châu Âu do vấn đề Kosovo độc lập.

Chia sẻ bài viết