Sau vụ CLB bóng đá The Vissai Ninh Bình bỏ giải vì cầu thủ tham gia cá độ, lãnh đạo CLB bóng đá Hùng Vương An Giang tuyên bố có khả năng bỏ giải với lý do những quyết định của Ban tổ chức gây bất lợi cho đội bóng. V.League Eximbank 2014 đang rối bời!
 |
|
Các cầu thủ Hùng Vương An Giang trước trận đấu trong giải Cúp Quốc gia trên SVĐ Cần Thơ. Ảnh: MINH THẢO |
Lãnh đạo Hùng Vương An Giang phản ứng với Ban tổ chức xung quanh một số quyết định: vẫn sẽ có một đội rớt hạng vào cuối mùa giải, nhưng được tranh vé vớt với đội đứng thứ ba của giải hạng Nhất; thay đổi thời gian cho phép cầu thủ bổ sung có thể thi đấu giai đoạn 2; lùi thời hạn bốc thăm xếp lịch thi đấu lượt về. Lãnh đạo Hùng Vương An Giang cho rằng Ban tổ chức không thể đề ra luật rồi thay đổi, không đảm bảo tính công bằng cho giải đấu. Vì vậy, Hùng Vương An Giang muốn dừng cuộc chơi. Chưa biết đây là ý định thật của Hùng Vương An Giang hay chỉ là “đòn gió” để gây sức ép lên Ban tổ chức khi đội bóng đang đứng trên bờ vực xuống hạng.
Có thể Hùng Vương An Giang có lý nhưng phải thừa nhận rằng nội lực của CLB chưa đủ mạnh để thành công tại V.League. Những bất cập ở một giải đấu chưa chuyên nghiệp là điều mà hầu hết lãnh đạo các đội bóng đều có thể nhận ra khi bước vào sân chơi V.League. Chính Giám đốc điều hành Võ Hoàng Phong của Hùng Vương An Giang cũng từng nói ông mới tham gia bóng đá 4-5 năm nay và đã hiểu luật chơi. Và ông Phong cho rằng Hùng Vương An Giang tôn trọng luật chơi. Vậy, luật chơi ở đây là gì? Phải chăng đó là việc một CLB có thể dọa bỏ giải chỉ vì bất mãn với cách giải quyết còn thiếu chuyên nghiệp của Ban tổ chức? Và nếu cách hành xử này trở thành tiền lệ thì V.League sẽ ra sao bởi đâu ai biết được sau Hùng Vương An Giang, đến lượt đội bóng nào sẽ dọa bỏ giải khi bị đụng chạm đến quyền lợi, khi không hài lòng về Ban Tổ chức, về trọng tài hay về bất cứ một điều gì đó
Có phải “dọa bỏ giải” đang trở thành trào lưu mới của các CLB bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam bởi đội bóng của An Giang chỉ là hiện tượng tiếp nối những Navibank Sài Gòn, Xi măng Xuân Thành Sài Gòn, The Vissai Ninh Bình
về việc dọa bỏ giải trước khi giải tán đội bóng thật.
Tuyên bố của lãnh đạo Hùng Vương An Giang không góp phần xây dựng V.League chuyên nghiệp hơn mà chỉ làm giải đấu thêm rối loạn, và người hâm mộ càng thêm chán ngán với một V.League chất lượng thấp, lại đầy tiêu cực, bất ổn. Điều đó cũng cho thấy bóng đá Việt đang khủng hoảng trầm trọng khi mà mọi thứ trong “ngôi nhà” chuyên nghiệp được xây dựng hơn chục năm nay luôn trong tình trạng “đụng đâu vỡ đó”.
NGUYỄN MINH