26/11/2019 - 20:38

Rà soát công tác tổ chức Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Cần Thơ năm 2019 

(CT)- Ngày 26-11, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ trì cuộc họp về công tác tổ chức Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Cần Thơ 2019.

Ông Dương Tấn Hiển , Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

VITM Cần Thơ 2019 có chủ đề “Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long với cả nước”, diễn ra từ ngày 29-11 đến 1-12, tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ. Sự kiện hiện quy tụ khoảng 320 gian hàng của hơn 300 doanh nghiệp du lịch từ 25 tỉnh, thành trên cả nước và 6 đơn vị quốc tế (từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan, Ấn Độ, Cuba). Tại đây có nhiều hoạt động phong phú: quảng bá, xúc tiến, giới thiệu, mua bán sản phẩm du lịch, liên hoan ẩm thực ĐBSCL và quốc tế. Trong khuôn khổ hội chợ, sẽ có hơn 10.000 tour trong nước và quốc tế, hơn 5.000 phòng khách sạn, vé máy bay và trên 5.000 vé tham tham, voucher khuyến mãi với mức ưu đãi từ 20-50%. Ngoài ra còn có diễn đàn “Phát triển du lịch Đồng bằng sông Cửu Long”, hội thảo “Sản phẩm Du lịch khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”, hội nghị liên kết quảng bá giữa các tỉnh, thành, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống của các địa phương (dân ca quan họ, hò ví dặm, hát bội, đờn ca tài tử…), Bulle Show của “phù thủy bong bóng” Fan Yang, chương trình “Du lịch chung tay bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa”…

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đánh giá cao công tác tổ chức và phối hợp giữa Hiệp hội Du lịch Việt Nam cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ, các đơn vị hữu quan. Địa phương xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và sự kiện là cơ hội để thúc đẩy sự phát triển của du lịch Cần Thơ và ĐBSCL. Các diễn đàn, hội nghị, hội thảo tại Hội chợ bàn giải pháp phát huy tiềm năng du lịch của vùng, tạo nhiều hoạt động thu hút du khách. Ông Dương Tấn Hiển chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các đơn vị làm tốt công tác tổ chức, tăng cường công tác quảng bá, truyền thông để sự kiện thu hút du khách.

Ái Lam

Chia sẻ bài viết