Hãng tin CNN dẫn lời Giám đốc điều hành Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) John Acree cho biết, quỹ nhân đạo do Mỹ và Israel hậu thuẫn này sẽ chính thức ngừng hoạt động tại Dải Gaza, sau thời gian tạm dừng hồi tháng 10 khi lệnh ngừng bắn bắt đầu.

Người dân Palestine sau khi nhận hàng viện trợ từ GHF. Ảnh: CNN
“Chúng tôi đang thu hẹp hoạt động, bởi GHF đã thành công trong sứ mệnh chứng minh rằng có cách tốt hơn để cung cấp viện trợ cho người dân Gaza” - ông Acree trong một tuyên bố cho hay. Theo ông, GHF sẽ chuyển giao hoạt động viện trợ cho Trung tâm Điều phối Dân sự - Quân sự (CMCC) do Mỹ thành lập tại Israel để giám sát lệnh ngừng bắn và phân phối viện trợ tại Gaza. “GHF đã đàm phán với CMCC cũng như các tổ chức quốc tế trong nhiều tuần qua. Họ nhất trí sẽ áp dụng và mở rộng mô hình mà GHF thí điểm” - ông Acree nói thêm.
Trước đó, các nguồn tin giấu tên từ Israel cũng đã tiết lộ kế hoạch chấm dứt hoạt động của GHF.
Quỹ nhân đạo gây nhiều tranh cãi
Được biết, trong suốt cuộc chiến, Liên Hiệp Quốc (LHQ) cùng với các nhóm viện trợ khác đã dẫn dầu một nỗ lực nhân đạo quy mô lớn, phân phối thuốc men, nhiên liệu và các nhu yếu phẩm khác tại hơn 400 điểm viện trợ trên khắp Gaza, bất chấp những trở ngại lớn về hậu cần và các hạn chế do Israel áp đặt. Dù vậy, tổ chức này bị nhiều nước cáo buộc phân phối viện trợ không hiệu quả và bị chỉ trích vì để xảy ra tình trạng cướp bóc tại khu vực. GHF được thành lập để thay thế vai trò của LHQ tại Dải Gaza.
Kể từ khi hoạt động, GHF cho biết đã cung cấp hơn 187 triệu suất ăn trực tiếp cho người dân sống ở Dải Gaza. “Đây là một hoạt động nhân đạo kỷ lục, đảm bảo viện trợ lương thực được đến tay các gia đình người Palestine một cách an toàn và không bị chuyển hướng sang Hamas hay các tổ chức khác. Chúng tôi đã xây dựng một mô hình mới hiệu quả, cứu sống nhiều người ở Dải Gaza” - GHF trong một tuyên bố nhấn mạnh.
Tổ chức được Mỹ và Israel hậu thuẫn nói trên đã vận hành một số điểm viện trợ ở miền Nam và miền Trung Gaza, nơi GHF bắt đầu phân phối viện trợ nhân đạo hồi cuối tháng 5. Song, hoạt động phân phối hàng viện trợ nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Theo ghi nhận của LHQ, hơn 2.100 người Palestine đã thiệt mạng khi tìm kiếm viện trợ, gồm hơn 1.000 người bị lực lượng quân đội Israel giết chết hoặc làm bị thương khi họ cố gắng tiếp cận các điểm viện trợ của GHF. Hồi tháng 8, một hội đồng chuyên gia do LHQ chỉ định cáo buộc rằng viện trợ theo chương trình viện trợ của GHF đã bị “lợi dụng cho các mục đích quân sự và địa chính trị bí mật”.
Tuy nhiên, phía quân đội Israel cho biết họ chỉ bắn cảnh cáo để kiểm soát đám đông. Về phần mình, GHF phủ nhận bất kỳ hành vi bạo lực nào xảy ra tại các điểm cứu trợ.
Được biết, GHF từng có kế hoạch mở thêm nhiều điểm viện trợ trên khắp Dải Gaza nhưng dự định đó đã phá sản. Quỹ này tạm dừng hoạt động vào giữa tháng 10 khi Mỹ và cộng đồng quốc tế trao nhiệm vụ phân phối viện trợ nhân đạo lại cho LHQ.
Việc GHF ngừng hoạt động cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott hôm 24-11 cho biết: “GHF đã chia sẻ những bài học quý giá với chúng tôi và các đối tác của chúng tôi. Mô hình của GHF đóng vai trò rất lớn trong việc đưa Hamas vào bàn đàm phán và đạt được lệnh ngừng bắn. Chúng tôi cảm ơn GHF vì tất cả những gì họ đã cung cấp cho người dân Gaza”.
Trong khi đó, Hamas hoan nghênh việc đóng cửa GHF. “Kể từ khi tiến vào Gaza, tổ chức này đã áp dụng các cơ chế phân phối không liên quan gì đến chủ nghĩa nhân đạo và góp phần làm suy giảm phẩm giá của những người Palestine đói khát khi họ cố gắng kiếm một miếng bánh mì” - Hamas tuyên bố trong một thông cáo báo chí phát cùng ngày.
TRÍ VĂN (Tổng hợp)