21/04/2017 - 08:58

Quan tâm giảm nghèo bền vững, chăm lo đời sống gia đình thương binh - liệt sĩ, người có công

(CT) – Chiều 20-4-2017, ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai công tác Lao động, người có công (NCC) và xã hội quý II-2017; kế hoạch tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) (gọi tắt là Lễ phát động) TP Cần Thơ.

Về kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, các địa phương tập trung tuyên truyền, giáo dục truyền thống; thực hiện tốt các chính sách đối với NCC; đẩy mạnh các phong trào Đền ơn đáp nghĩa… Đối với công tác quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp (GDNN), thành phố hiện có 73 đơn vị thực hiện hoạt động này; tăng cường công tác tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh, học nghề theo quy định Luật GDNN; triển khai kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2017, với 111 lớp nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp và 79% lao động có việc làm sau học nghề. Toàn thành phố có 11.993 hộ nghèo về thu nhập và thiếu hụt dịch vụ xã hội, các quận, huyện xây dựng 36 dự án, mô hình giảm nghèo. Thành phố đang thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hằng tháng qua hệ thống bưu điện trên 37.000 đối tượng bảo trợ xã hội ngoài cộng đồng. Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ (từ 1-5 đến 30-5) diễn ra ngày 6-5-2017 với chủ đề "Thúc đẩy công tác huấn luyện ATVSLĐ để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp"…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Văn Tâm thống nhất tổ chức Lễ phát động ngắn gọn, sinh động, huy động doanh nghiệp và lực lượng công nhân lao động tham gia; ngành LĐ-TB&XH kết hợp các ngành, đơn vị chức năng kiểm tra ATVSLĐ tại một số doanh nghiệp. Đối với công tác giảm nghèo, ngành tăng cường kiểm tra việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, cách làm hiệu quả của các mô hình giảm nghèo để nhân rộng. Đồng thời, phối hợp các Hội, đoàn thể, cơ quan truyền thông để khảo sát, ghi nhận các mô hình làm ăn hiệu quả, kết hợp tổ chức hội nghị chuyên đề để phổ biến, giới thiệu rộng rãi, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của hộ nghèo. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu Sở LĐ-TB&XH kết hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ tiến hành giải quyết các thủ tục cần thiết, liên quan để các trường trung cấp, cao đẳng có điều kiện tổ chức hoạt động tư vấn, tuyển sinh; chú trọng phát huy hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị của các trung tâm dạy nghề. Để thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, ngành rà soát về nhà ở, đời sống, vốn sản xuất, việc làm, học hành của thành viên gia đình chính sách, NCC; kiểm tra các đơn vị nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng để có giải pháp vận động tiếp tục chăm lo. Mỗi phường, xã, thị trấn chủ động tổ chức họp mặt để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng gia đình thương binh – liệt sĩ, góp phần cổ vũ, động viên, khen thưởng kịp thời...

ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết