Quân đội Israel đã tiến về phía thành phố Gaza, trung tâm dân số lớn nhất của Dải Gaza, nhưng đang vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ các tay súng Palestine, gồm cả phong trào Hồi giáo Hamas và nhóm Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ). Trong khi đó, các báo cáo cho thấy tới ngày 2-11, số người thiệt mạng ở Gaza đã vượt quá 9.000 người.

Thị trấn Kiryat Shmona ở phía Bắc Israel trúng rocket của Hamas bắn sang từ Lebanon. Ảnh: timesofisrael.com
Theo tờ Al Jazeera, các tay súng của phong trào Hamas kiểm soát Dải Gaza và nhóm đồng minh PIJ đã bất ngờ nhảy ra khỏi các đường hầm, bắn vào xe tăng Israel đang lao tới, rồi nhanh chóng rút trở lại mạng lưới ngầm rộng lớn của họ. Chiến tranh theo kiểu du kích ở Gaza đã buộc Israel, quốc gia thường sử dụng lực lượng không quân hùng mạnh của mình để tấn công các nhóm vũ trang Palestine từ trên cao, đang phải bước vào một cuộc chiến trên bộ nhằm thực hiện mục tiêu “xóa sổ” hoàn toàn Hamas.
Quân đội Israel ngày 2-11 cho biết họ đã mất chỉ huy tiểu đoàn 53 trong cuộc giao tranh, nâng tổng số binh sĩ Israel thiệt mạng kể từ khi tăng cường tấn công mặt đất lên con số 18. Chỉ huy tiểu đoàn, Trung tá Salman Habaka, được cho là sĩ quan cấp cao nhất của Israel thiệt mạng kể từ khi các hoạt động trên bộ bắt đầu vào cuối tháng 10. Israel cũng thông báo đã tiêu diệt hàng chục tay súng Palestine trong cuộc tấn công. Trung tướng Herzi Halevi, người đứng đầu Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), nói quân đội nước này đang gây tổn thất nặng nề cho các tay súng và phá hủy cơ sở hạ tầng chứa thiết bị kỹ thuật của Hamas.
Thương vong của hai bên dự báo sẽ tăng cao khi quân đội Israel thông báo đã bao vây thành phố Gaza và đang thọc sâu hơn vào trung tâm. Israel cho rằng thành phố này là “trái tim” của các cơ sở hạ tầng quân sự của Hamas, bao gồm mạng lưới đường hầm ngầm kéo dài hàng trăm km, boongke và trung tâm chỉ huy.
Hezbollah được tiếp viện?
Trong khi đó, ở khu vực biên giới Israel - Lebanon, các cuộc giao tranh hàng ngày giữa quân đội Israel và các tay súng thuộc phong trào Hezbollah của Lebanon đã ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng triệu người Israel, đồng thời buộc khoảng 250.000 người sơ tán khỏi các thị trấn biên giới.
Vào tối 2-11, Hezbollah tuyên bố đã sử dụng tên lửa dẫn đường và đạn pháo để tấn công 19 địa điểm quân sự của Israel dọc biên giới Lebanon. Quân đội Israel ngay sau đó đáp trả bằng một cuộc tấn công trên diện rộng bằng máy bay chiến đấu và trực thăng.
Trước đó, Hezbollah cho biết 2 máy bay không người lái (UAV) chứa chất nổ đã tấn công trụ sở của tiểu đoàn Israel ở Trang trại Shebaa, khu vực đang tranh chấp ở biên giới Israel - Lebanon. Đây là lần đầu tiên Hezbollah thừa nhận thực hiện vụ tấn công bằng UAV như thế nhằm vào lực lượng Israel. Gần đây, Hezbollah cũng thừa nhận lần đầu tiên sử dụng tên lửa đất đối không để bắn hạ UAV của Israel.
Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 2-11 nói rằng Nhà Trắng chưa thấy bất cứ dấu hiệu nào chỉ ra Hezbollah đang chuẩn bị một cuộc tấn công lớn nhằm vào Israel. Bình luận này được đưa ra trong bối cảnh thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah dự kiến ngày 3-11 có bài phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi xung đột Israel - Hamas bùng phát hôm 7-10. Theo Hãng tin AFP, xung đột biên giới Israel - Lebanon thời gian qua đã làm 9 người Israel và 71 người Lebanon thiệt mạng. Hezbollah có 50 thành viên thiệt mạng.
Cũng trong ngày 2-11, Lữ đoàn al-Qassam, nhánh vũ trang của Hamas, tuyên bố các tay súng của họ ở phía Nam Lebanon đã nã 4 rocket vào thị trấn Kiryat Shmona, phía Bắc Israel. Vụ tấn công làm 2 người bị thương và hư hỏng các tòa nhà.
Trong một thông báo trên mạng xã hội X, IDF cho biết lực lượng dân quân Imam Hossein, ban đầu đóng ở Syria, đã được triển khai tới miền Nam Lebanon nhằm hỗ trợ Hezbollah. IDF cáo buộc nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn này tham gia vào các cuộc đối đầu với quân đội Israel và các hoạt động chống lại Israel, đe dọa tính mạng người dân Lebanon.
Ngoài ra, theo Đài CNN, giới tình báo Mỹ có thông tin Syria đồng ý cung cấp một hệ thống tên lửa do Nga sản xuất cho lực lượng Hezbollah ở Lebanon. Theo đó, tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga hiện hoạt động ở Syria được phân công bàn giao hệ thống tên lửa đất đối không SA-22 cho Hezbollah. Hệ thống này ban đầu được Nga cung cấp cho Chính phủ Syria, theo các nguồn tin.
Hồi đầu tuần này, nhóm phiến quân Houthi của Yemen đã chính thức nhảy vào cuộc xung đột ở Dải Gaza khi lần đầu tiên thừa nhận phóng tên lửa và UAV vào miền Nam Israel. Hezbollah, Houthi cùng các tổ chức dân quân Hồi giáo dòng Shiite ở Iraq và Syria, đều là những nhóm vũ trang nằm trong “Trục kháng cự” được Iran xây dựng và dẫn dắt trong nhiều thập kỷ qua, với mục tiêu chính là chống lại ảnh hưởng của Israel và phương Tây tại khu vực Trung Đông.
Mỹ quyết tâm ngăn bạo lực leo thang
Phát biểu với báo giới khi bắt đầu lên đường thăm Trung Đông ngày 2-11, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố sẽ hành động để ngăn xung đột Israel - Hamas tiếp tục leo thang sau khi các nhóm Hezbollah tại Lebanon và Houthi ở Yemen tấn công lực lượng Israel. Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết ông sẽ thảo luận những biện pháp cụ thể với phía Israel để giảm thiểu thiệt hại đối với dân thường tại Dải Gaza và nhấn mạnh “đây là điều mà Washington cam kết”.
Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Blinken thăm Israel trong ngày 3-11. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Đông, ông Blinken sẽ đến Jordan và có thể một số nước khác trước khi thực hiện chuyến thăm châu Á đã được lên kế hoạch trước đó.
❝Pháp sẽ điều thêm một tàu sân bay trực thăng đến vùng biển gần Gaza, trong nỗ lực phối hợp với chính quyền Israel và Ai Cập nhằm tìm cách cung cấp hỗ trợ y tế cho những người bị thương bởi các cuộc giao tranh Israel - Hamas. Phát biểu trên đài phát thanh France Info, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu cho biết tàu sân bay trực thăng Dixmude “đang được trang bị để biến thành tàu bệnh viện” và sẽ được triển khai tới khu vực. Paris trước đó đã triển khai tàu sân bay trực thăng Tonnerre đến phía Ðông Ðịa Trung Hải để hỗ trợ các bệnh viện ở Gaza❞.
HẠNH NGUYÊN (Tổng hợp)