27/10/2017 - 20:39

Phụ nữ có đạo tích cực tham gia công tác Hội 

Nhiều năm qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trong thành phố tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đa dạng hóa mô hình thu hút hội viên, phụ nữ có đạo tham gia tổ chức Hội. Qua đó, góp phần động viên phụ nữ có đạo hăng hái thi đua, tham gia tích cực các hoạt động phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. 

Huyện Vĩnh Thạnh có 80% dân số có đạo, trong đó, phần đông là tín đồ Phật giáo, Phật giáo Hòa Hảo và Công giáo.

Tại diễn đàn “Góp ý xây dựng tổ chức Hội vững mạnh” do Hội LHPN huyện Vĩnh Thạnh vừa tổ chức, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Vĩnh Thạnh, nhìn nhận, công tác quản lý, tập hợp hội viên thời gian qua nhiều biến động, trong đó, có hội viên, phụ nữ có đạo. Một mặt do đời sống khó khăn, chị em rời địa phương đi làm ăn xa; mặt khác do đặc thù một số phụ nữ có đạo sống khép kín, ngại tiếp xúc… nên không tham gia tổ chức Hội.

Ngoài ra, do trình độ, năng lực một số cán bộ Hội, nhất là ở Chi hội còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm thực tiễn; nội dung, hình thức sinh hoạt chưa phong phú, chậm đổi mới, chưa thu hút hội viên tham gia.

Chị Nguyễn Thị Ngân, Chủ tịch Hội LHPN xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh, chia sẻ: “Thời gian qua, các cấp Hội rất quan tâm tập huấn nâng cao kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng sinh hoạt, tuyên truyền cho cán bộ Hội trong quản lý, thu hút hội viên, phụ nữ tôn giáo. Đặc biệt, các Chi hội trưởng thường xuyên trao đổi, phối hợp tổ chức tuyên truyền kỹ năng vào đời, kiến thức tiền hôn nhân, chăm sóc sức khỏe sinh sản; kỹ năng giải quyết mâu thuẫn trong hôn nhân gia đình…”.

Hội viên phụ nữ tôn giáo xã Trung An, huyện Cờ Đỏ được tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông.

Các cấp Hội LHPN quận Thốt Nốt tập trung nhiều giải pháp để thu hút phụ nữ có đạo tham gia tổ chức Hội. Chị Lưu Thị Hòa, Chủ tịch Hội LHPN phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, chia sẻ: “Phường có khoảng 90% phụ nữ có đạo. Muốn tập hợp, thu hút phụ nữ có đạo tham gia tổ chức Hội, trước hết cán bộ Hội phải am hiểu kiến thức, đặc điểm từng tôn giáo, đi sâu tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng chị em để xây dựng mô hình thích hợp. Hiện CLB Phụ nữ tôn giáo của phường duy trì hoạt động hiệu quả. Dự kiến, đầu năm 2018, Hội LHPN phường sẽ ra mắt CLB Phụ nữ Công giáo…”.

Bên cạnh đó, các cấp Hội trong thành phố đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, hội viên dân tộc, tôn giáo nói chung, phụ nữ có đạo nói riêng; tăng cường phối hợp, vận dụng sáng tạo, kết nối thực hiện nhiều chương trình, đề án, mô hình, mang lại hiệu quả tích cực, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thu hút ngày càng đông phụ nữ có đạo vào tổ chức Hội.

Tùy đặc điểm địa bàn, đặc trưng tôn giáo, các cơ sở Hội nghiên cứu xây dựng mô hình, duy trì các hình thức sinh hoạt phù hợp, thiết thực, thu hút đông đảo phụ nữ có đạo tham gia. Từ đầu năm đến nay, Hội LHPN quận Ô Môn ra mắt mô hình “Vận động phụ nữ tôn giáo làm từ thiện” tại phường Thới Long; Hội LHPN quận Thốt Nốt thành lập 3 CLB Phụ nữ tôn giáo các phường; Hội LHPN huyện Cờ Đỏ ra mắt “CLB Phụ nữ tôn giáo với an toàn giao thông”.

Song song đó, các cơ sở Hội duy trì hiệu quả các mô hình: đan thảm vải phường Thới An Đông, Tổ Phụ nữ tôn giáo phường Long Hòa (quận Bình Thủy); Tổ phụ nữ tôn giáo phường An Cư, Tổ phụ nữ tôn giáo giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, thực hiện văn minh trong mua bán” phường An Lạc (quận Ninh Kiều); Đội phụ nữ hoạt động từ thiện tại phường Thạnh Hòa (quận Thốt Nốt); mô hình “Làm cơm rượu” xã Trung Thạnh (huyện Cờ Đỏ)…

Bài, ảnh: TUỆ ANH 

Chia sẻ bài viết