* Thêm một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter
 |
|
Kiểm tra độ phóng xạ ở một khu vực cách nhà máy Fukushima khoảng 40 km. Ảnh: PressTV |
Ngày 28-3, chính phủ Nhật Bản xác nhận hàm lượng phóng xạ cao đo được trong nước của bể chứa tại một lò phản ứng thuộc nhà máy điện hạt nhân Fukushima là do các thanh nhiên liệu đã tan chảy một phần ngay sau động đất. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yukio Edano cho rằng sự cố trên xảy ra sau khi sóng thần đánh ập vào lò phản ứng và phá hủy hệ thống làm mát. “Lượng phóng xạ này chủ yếu tập trung bên trong khu bảo vệ lò phản ứng. Chúng ta nên bảo đảm rằng nước nhiễm xạ không thấm vào đất hoặc chảy ra biển”, ông nói thêm.
Hiện tại, công tác xử lý nguồn nước nhiễm xạ cao bên trong khu vực bảo vệ các lò phản ứng vẫn được tiếp tục, nhằm giúp các kỹ sư sớm nối lại việc khôi phục các hệ thống làm mát của nhà máy. Theo Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị quản lý nhà máy Fukushima, số công nhân bị phơi nhiễm phóng xạ ở mức 100 millisievert tại nhà máy đã lên đến 19 người, trong đó 3 người bị nhiễm xạ ở mức cao được đưa đi điều trị tại một trung tâm nghiên cứu phóng xạ ở tỉnh Chiba. Các bác sĩ cho biết sức khỏe của 3 người không bị ảnh hưởng và họ đã được cho xuất viện vào hôm qua. Khoảng 450 kỹ sư và công nhân đang nỗ lực hết sức để khắc phục sự cố tại nhà máy điện. Hiện 2/6 lò phản ứng được làm nguội an toàn, nhưng các chuyên gia vẫn chưa thể kiểm soát 4 lò phản ứng còn lại. Cơ quan An toàn Công nghiệp và Hạt nhân (NISA) của Nhật Bản cho biết nhiệt độ và áp suất bên trong 6 lò phản ứng đã ổn định.
Cùng ngày, TEPCO cho biết hàm lượng phóng xạ đo được tại bể làm nguội của lò phản ứng số 2 cao 100.000 lần so với giới hạn an toàn. Họ thừa nhận rằng mức độ phóng xạ cao hơn 10 triệu lần mà họ đưa ra trước đó là không chính xác do lỗi đọc nhầm của một công nhân, người phụ trách đo hàm lượng phóng xạ của nước. Sự cố này đã khiến chính phủ phải mở rộng vùng sơ tán, làm ngưng trệ công tác bơm nước và xử lý nước nhiễm xạ trong khu vực bảo vệ của 3 trong số 6 lò phản ứng. Tuy vậy, chính phủ vẫn khuyến cáo người dân không nên trở về nhà lúc này vì lý do an toàn.
* Sáng 28-3, một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter lại làm rung chuyển khu vực bờ biển phía Đông Bắc Nhật Bản, với tâm chấn được xác định nằm ở vị trí khá cạn cách đảo Oshika khoảng 80km về phía Đông. Cơn địa chấn xuất hiện lúc 7 giờ 24 phút (giờ địa phương) và chính quyền đã đưa ra cảnh báo sóng thần tại khu vực duyên hải thuộc tỉnh Miyagi. Tuy nhiên, lời cảnh báo này đã được dỡ bỏ lúc 9 giờ 5 phút. Dù vậy, Cơ quan khí tượng Nhật Bản vẫn yêu cầu người dân địa phương sẵn sàng chuẩn bị sơ tán vì lo ngại các dư chấn tiếp theo có thể gây ra những trận sóng thần lớn.
Theo Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản, tính tới 15giờ (giờ địa phương) ngày 28-3, số người thiệt mạng và mất tích trong trận động đất và sóng thần ngày 11-3 đã lên tới 28.000 người, trong đó 10.901 người thiệt mạng và 17.649 người còn mất tích. Ngoài ra, thảm họa trên cũng làm 2.776 người bị thương.
Đảng Dân chủ cầm quyền Nhật Bản ngày 28-3 đã nhất trí với hai đảng đối lập chính là đảng Dân chủ Tự do và đảng Công Minh kế hoạch cắt lương tháng của mỗi nghị sĩ quốc hội 3 triệu yen để giúp gây quỹ tái thiết sau động đất.
Các nghị sĩ cho biết ba đảng trên sẽ kêu gọi các đảng khác tham gia sáng kiến gây quỹ và vận động để sớm ban hành luật liên quan.
* Trong một diễn biến khác, Cơ quan An toàn hạt nhân Hàn Quốc (KINS) ngày 28-3 cho biết đã phát hiện phóng xạ xenon-133 với hàm lượng nhỏ trong không khí tại Gangwon, Đông Bắc Hàn Quốc, nhưng không ảnh hưởng tới sức khỏe con người cũng như môi trường. KINS đang giám sát mức độ phát tán phóng xạ trong không khí. Đồng vị phóng xạ xenon có thể gây ra những căn bệnh về phổi nếu con người tiếp xúc ở mức độ cao. Tuy nhiên, xenon ít nguy hiểm hơn nhiều so với iodine và cesium.
THANH TRÚC
(Theo Kyodo, Reuters, CNN, Guardian)