04/09/2016 - 22:02

Phòng, tránh tai nạn thương tích cho trẻ em

Theo ghi nhận của Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, vào mùa hè và mùa nước lũ, trẻ em có nguy cơ bị tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, đuối nước cao hơn. Một số trường hợp, nạn nhân nếu được phát hiện muộn hoặc sơ cứu ban đầu không đúng cách có thể mắc di chứng nặng nề, thậm chí dẫn đến tử vong.

Tai nạn thương tích rình rập trẻ em

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường TP Cần Thơ, 6 tháng đầu năm 2016, thành phố có gần 2.400 trường hợp tai nạn thương tích (TNTT), trong đó có 221 trường hợp xảy ra ở trẻ em dưới 15 tuổi, chiếm tỷ lệ 9,21%. Nhiều trường hợp tai nạn rất đáng tiếc và thương tâm để lại di chứng nặng nề như: phỏng lửa, phỏng nước sôi, té ngã, tai nạn giao thông... Trẻ em bị TNTT tăng cao vào mùa hè, khoảng cuối tháng 8 đầu tháng 9; vì thời gian này trẻ em được nghỉ học, ở nhà tự do vui chơi mà không có sự giám sát của nhà trường và ít có sự chăm sóc của cha mẹ do bận kiếm sống.

Ðiều dưỡng Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ hướng dẫn cha mẹ cách chăm sóc và phòng tránh TNTT cho trẻ em.

Tại Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, chúng tôi gặp chị N.T.V. (ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), mẹ của em H, đang chăm sóc em H. bị bó bột vì gãy tay. Chị V. kể: "Hôm đó, H. đang chạy xe đạp, mới được hai vòng thì mất thăng bằng, té ngã và bị gãy tay". Cha mẹ em H. cố định tay tạm thời và nhanh chóng đưa em đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ điều trị.

Ở phòng bệnh nhân phỏng, bà ngoại bé T. (ở ấp 4, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang), kể lại: "Buổi trưa hôm đó, bé T. cùng các bạn của mình chiên thức ăn. Do bất cẩn, bé bị trượt chân té trúng chảo dầu đang sôi. Bé T. bị phỏng nhiều nơi trên cơ thể, nhất là phần mặt".

Cùng phòng với bé T. là bé D., 5 tuổi, nhập viện điều trị đã 13 ngày với nhiều vết phỏng do xăng. Vết phỏng gần hết khuôn mặt, thêm một phần ở cổ và tay. Mẹ của bé là chị N.T.T.V, ngụ khu vực Trường Hưng, phường Trường Lạc, quận Ô Môn, cho biết: "Lúc đó nhà đang xây, ai cũng bận rộn, không trông chừng bé. Rất may anh họ nhanh chóng cởi áo quấn quanh bé để dập lửa và đưa đến bệnh viện".

Luôn "để mắt" tới trẻ

Trẻ em rất hiếu động, thích tò mò, nghịch ngợm và không có năng lực tự phòng vệ nên rất dễ bị TNTT. Vì vậy, cha mẹ phải chăm nom trẻ cẩn thận, đặc biệt trong dịp hè. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ khuyến cáo các bậc cha mẹ luôn "để mắt" đến trẻ, tránh những TNTT đáng tiếc xảy ra. Đặc biệt, chú ý các vật dụng trong nhà có thể gây nguy hiểm cho trẻ như: ổ cắm điện, phích nước, nồi canh nóng, chảo dầu đang sôi... Chỉ cần người lớn sơ suất, lơ là một chút, trẻ có thể đưa tay vào ổ cắm điện, kéo đổ bình nước nóng..., dẫn đến TNTT rất nghiêm trọng.

Để phòng đuối nước, các bậc cha mẹ không cho trẻ một mình chơi đùa gần sông rạch; hạn chế cho trẻ tắm sông. Cần tập bơi cho trẻ; đối với những trẻ biết bơi, tắm sông cũng phải có người lớn trông coi. Trong trường hợp trẻ bị đuối nước, cần nhanh chóng đưa trẻ lên bờ, kiểm tra tri giác bằng cách lay gọi hoặc kích thích đau. Có 3 vấn đề cần lưu ý khi trẻ bị đuối nước: Cần xốc nước trước khi tiến hành cấp cứu ngừng tim ngừng thở; Tuyệt đối không được dùng phương pháp dân gian như "lăn lu, đốt lửa"; không vận chuyển trẻ đi khi còn ngừng tim ngừng thở.

Các gia đình nên giữ trẻ chơi ở khuôn viên quanh nhà, làm hàng rào chắn ngăn trẻ không tự ý ra đường để phòng tránh tai nạn giao thông. Cha mẹ cần hướng dẫn cho trẻ ý thức tuân thủ an toàn giao thông: đội nón bảo hiểm và chạy đúng tốc độ quy định, luật giao thông; hạn chế cho trẻ chạy xe đạp trên các tuyến đường có nhiều xe lưu thông; tuyệt đối không giao xe gắn máy cho trẻ chưa đủ tuổi điều khiển. Trường hợp xảy ra tai nạn giao thông, cần xử trí theo thứ tự: cầm máu bằng cách băng ép vết thương; cố định tạm thời xương gãy bằng nẹp; nếu không có nẹp thì có thể sử dụng bìa cứng, cành cây, hoặc giấy báo gấp lại nhiều lần.

Bác sĩ Võ Ngọc Lân, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, cho lời khuyên: "Khi trẻ bị TNTT dù ở mức độ nào cũng nên đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí, theo dõi, điều trị. Các bậc cha mẹ không nên tự điều trị bằng cách tự mua thuốc, đắp thuốc, chích, lể vào vết thương hoặc đến các thầy lang bôi thuốc...

Bài, ảnh: KIM NHIÊN

Chia sẻ bài viết