30/08/2012 - 22:30

Phòng, chống dịch bệnh là lo cho sức khỏe người dân

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng quận Ninh Kiều, đến ngày 23-8, toàn quận có 161 ca sốt xuất huyết (SXH), tăng 61 ca so với cùng kỳ. Số ổ dịch là 19, tăng 2 ổ dịch so với cùng kỳ. Đáng báo động là trong khi toàn thành phố, số lượng ca mắc SXH tăng 15% thì quận Ninh Kiều có số ca mắc tăng đến 61%. Các phường có số ca mắc cao là: Hưng Lợi, An Hòa, An Khánh, Cái Khế, Xuân Khánh và An Nghiệp. Mới đây, UBND quận Ninh Kiều đã tổ chức họp bàn kế hoạch phòng, chống dịch bệnh với Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng trạm Y tế và 71 Trưởng khu vực của 13 phường.

Để ứng phó với dịch SXH, đầu năm 2012 đến nay, quận Ninh Kiều đã tổ chức 4 chiến dịch: Chiến dịch phòng chống dịch chủ động, 3 chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống SXH. Ngoài diệt lăng quăng, ở các phường trọng điểm có kết hợp phun thuốc diệt muỗi. Tuy nhiên, tình hình bệnh SXH vẫn chưa có dấu hiệu giảm, số bệnh tăng cao, từ tháng 5 đến tháng 8. Theo nhận định của Trung tâm Y tế dự phòng quận Ninh Kiều, tình hình bệnh SXH ở quận liên tục tăng là do: quận có dân số đông, di biến động nhiều; một số phường đang quy hoạch, nâng cấp đô thị ảnh hưởng vệ sinh môi trường; một bộ phận người dân thiếu ý thức trong việc phòng, chống dịch bệnh... Mặt khác, mạng lưới cộng tác viên (CTV) thiếu, mỗi CTV phụ trách quá nhiều hộ dân (100-200 hộ) nên không quán xuyến công tác tuyên truyền, vãng gia. Theo kế hoạch, lực lượng vãng gia, tuyên truyền bao gồm các ban, ngành, đoàn thể... nhưng khi triển khai, chủ yếu chỉ có cán bộ y tế và CTV tham gia. Khi đi vãng gia, cán bộ thường bỏ sót các hộ dân vắng nhà, không đi giáp các hộ... Nguồn kinh phí dành cho công tác này cũng hạn hẹp, số lượng tờ rơi tuyên truyền hạn chế, thậm chí chưa cung cấp đầy đủ đèn pin cho các CTV để kiểm tra lăng quăng trong các dụng cụ chứa nước. Một số cộng tác viên, trưởng khu vực ở một số địa bàn, khi đi vãng gia, kiểm tra lăng quăng... phải tự mua đèn pin sử dụng, tự xuất tiền túi mua nước uống cho cán bộ các ban, ngành tham gia vãng gia, tuyên truyền...

Theo Bác sĩ Trần Văn Tuấn, Quyền Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, vắc xin sinh phẩm, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố, UBND các phường và trạm y tế nên thường xuyên rà soát hoạt động của CTV. Trạm Y tế nên tranh thủ các buổi họp nhóm, họp tổ dân phố để tuyên truyền về bệnh SXH và chọn thời gian người dân có mặt ở nhà để vãng gia, tuyên truyền”. Ông Nguyễn Quang Duy, Phó chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, cho biết thêm: “Người dân biết về bệnh SXH nhưng do chủ quan, con em mình chưa bị bệnh thì chưa sợ. Vì thế, trong thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và UBND các phường không khoán trắng cho ngành y tế trong phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, các phường cần quan tâm, tạo điều kiện về kinh phí, nhân lực, trang bị đèn pin cho lực lượng vãng gia triển khai tốt công tác”.

Tích cực phòng chống dịch bệnh là lo cho sức khỏe người dân, nói thì đơn giản nhưng khi bắt tay thực hiện thì không dễ dàng. Nhưng nếu cán bộ quyết tâm lo cho sức khỏe người dân, nhanh chóng triển khai đúng kế hoạch của Sở Y tế thì dịch bệnh có thể được đẩy lùi.

KHÁNH LINH

Chia sẻ bài viết