06/12/2010 - 09:01

Phơi nắng cũng có lợi cho da?

Các nhà khoa học thuộc Đại học Leeds (Anh) vừa đưa ra kết luận gây tranh cãi rằng việc phơi nắng 4-5 giờ trong dịp cuối tuần có thể giúp cơ thể phòng tránh melanoma – một dạng ung thư da ít phổ biến nhưng nguy cơ gây tử vong cao.

 

Kết luận trên dường như ngược lại với quan niệm trước nay rằng phơi nắng nhiều sẽ khiến chúng ta bị ung thư da. Chuyên gia dịch tễ học Julia Newton Bishop – trưởng nhóm nghiên cứu cho rằng việc phơi nắng vài giờ vào cuối tuần giúp da thích nghi và có thể tự bảo vệ trước ánh nắng. Ngoài ra, việc hấp thu vitamin D trong nắng cũng có lợi cho da. Nhóm đã điều nghiên thói quen phơi nắng và loại da của 960 bệnh nhân melanoma và 687 người bình thường. Họ nhận thấy những người có da trắng, không tàn nhang, tóc vàng hoặc đỏ dễ bị melanoma nhất, nhưng việc tắm nắng thường xuyên vào cuối tuần đã góp phần ngăn chặn căn bệnh trên. Ngoài ra, trong một nghiên cứu khác đối với 1.167 người, nhóm cũng nhận thấy hàm lượng vitamin D tăng lên rõ rệt ở những người tắm nắng đều đặn vào cuối tuần.

B.T (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết