24/05/2009 - 10:22

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng làm việc tại Bình Định

* Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thăm, động viên đời sống cư dân biên giới

(TTXVN-Chinhphu.vn)- Từ ngày 22 đến 23-5, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã làm việc tại tỉnh Bình Định. Sau khi nghe đồng chí Vũ Hoàng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định cùng các đồng chí thường trực tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế xã hội, triển khai thực hiện các biện pháp kích cầu, khắc phục suy giảm kinh tế, khôi phục, duy trì tăng trưởng GDP theo hướng bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã đánh giá cao sự quyết tâm và nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân tỉnh Bình Định trong việc qui hoạch và xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội. Phó Thủ tướng lưu ý lãnh đạo tỉnh Bình Định cần tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tăng cường công tác kêu gọi đầu tư, ưu tiên các dự án có nguồn vốn đầu tư lớn không gây ô nhiễm môi trường...

Trong thời gian đến thăm và làm việc tại tỉnh Bình Định, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng đã đến thăm Khu kinh tế Nhơn Hội, Bảo tàng Quang Trung và Trung đoàn Không quân 940. Đến nay, Khu kinh tế Nhơn Hội đã thu hút được 20 dự án với tổng nguồn vốn đăng ký trên 16.000 tỉ đồng và phấn đấu đến cuối năm 2009 cơ bản hoàn thành các hạng mục quan trọng về hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tiếp tục vào triển khai xây dựng dự án. Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng hy vọng bằng
chính sách ưu đãi, thông thoáng, Bình Định sẽ tiếp tục thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, xây dựng khu kinh tế Nhơn Hội làm động lực cho sự phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh và trong vùng trọng điểm kinh tế khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Tiếp tục chương trình kiểm tra tình hình quản lý xuất nhập khẩu, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, ngày 23-5, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu Đoàn công tác Chính phủ đã thị sát tuyến biên giới phía Bắc trên địa phận tỉnh Quảng Ninh, thăm hỏi và động viên bà con cư dân, các lực lượng biên phòng, hải quan trên tuyến biên giới.

Thị sát dọc tuyến sông Ka Long - biên giới tự nhiên giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc, Phó Thủ tướng đã cho ý kiến chỉ đạo việc đầu tư, xây dựng các dự án kè bảo vệ bờ sông chống xói lở cũng như duy tu, bảo dưỡng kiên cố hóa các công trình cầu đường, các cột mốc sau phân giới cắm mốc giữa hai nước.

Phó Thủ tướng cũng đã đi kiểm tra công tác di dân ra vùng biên, công tác chăm lo, tạo điều kiện về hạ tầng, nhà ở, đất canh tác cũng như các biện pháp hướng nghiệp giúp người dân ổn định cuộc sống. Phó Thủ tướng thăm hỏi, tặng quà và động viên bà con ở các thôn mới thuộc xã Bắc Sơn, xã Tân Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Đoàn công tác đã thăm Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh, tìm hiểu tình hình xuất nhập khẩu, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại tại khu vực cửa khẩu còn nhiều khó khăn này. Phó Thủ tướng cũng tới thăm hỏi, động viên các sĩ quan, chiến sĩ thuộc Đồn biên phòng Bắc Phong Sinh, thắp hương và trồng cây lưu niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Pò Hèn.

VIẾT Ý - NGUYÊN LINH

Chia sẻ bài viết