17/07/2021 - 19:38

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình kiểm tra công tác phòng, chống COVID-19 tại Cần Thơ 

(CT) - Chiều 17-7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đại diện các bộ, ban, ngành đến làm việc, kiểm tra công tác phòng, chống COVID-19 tại TP Cần Thơ. Bí thư Thành ủy Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND thành phố Trần Việt Trường cùng Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thành phố… tiếp đoàn.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Cần Thơ phát huy hệ thống chính trị cơ sở, tổ COVID-19 cộng đồng, đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, đồng thời đảm bảo an sinh xã hội, không để ai thiếu đói. Khi thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vaccine, phải đảm bảo giãn cách, không tập trung đông người; lưu ý bảo vệ sản xuất bởi nếu không duy trì được sản xuất, sẽ cực kỳ khó khăn cho người dân, cho địa phương và sự phát triển của đất nước. Yêu cầu doanh nghiệp đảm bảo nguyên tắc 3 tại chỗ - sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ và nghỉ ngơi tại chỗ.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị nhanh chóng kiện toàn chức danh lãnh đạo của Sở Y tế. Ðồng thời, nâng cao công suất xét nghiệm, chuẩn bị hồi sức tích  cực (ICU), ECMO… Mỗi quận, huyện điều trị có đủ năng lực điều trị ca F0 nhẹ theo tinh thần 4 tại chỗ. Cần Thơ là trung tâm, còn có nhiệm vụ chi viện các tỉnh. Lãnh đạo thành phố cần tính toán phương thức quản lý F0, F1, F2… trường hợp nào hướng dẫn điều trị, cách ly tại nhà, trường hợp nào phải nhập viện điều trị, cách ly tập trung để đảm bảo tinh thần, sinh hoạt và không lây nhiễm chéo.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, Cần Thơ là 1 trong 16 tỉnh, thành phía Nam bổ sung thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg trên toàn địa bàn, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, vì vậy, thành phố chuẩn bị thật tốt việc thực hiện và thực hiện thật nghiêm.

Theo Sở Y tế TP Cần Thơ, tính từ ngày 8-7-2021 đến 17 giờ ngày 16-7, thành phố ghi nhận 94 trường hợp mắc COVID-19. Số người đang cách ly tập trung là 1.150 người. Trong những ngày qua, 3 quận: Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg; các quận, huyện còn lại thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg. Trước đó, thành phố đã thành lập các điểm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 đường bộ, đường thủy; kiện toàn 2.183 tổ COVID-19 cộng đồng; xây dựng ứng dụng truy vết COVID-19, thành lập Tổ thông tin phòng, chống COVID-19… Ðồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện sản xuất an toàn; tổ chức các lớp lấy mẫu, xét nghiệm kháng nguyên nhanh và phương án xử trí khi có ca dương tính trong doanh nghiệp; tiêm vaccine cho 8.562 người lao động… Hiện năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2 của thành phố tối đa ở mức 1.760 mẫu đơn/ngày (gần 9.000 mẫu gộp 5/ngày). Thành phố hiện có 1.447 người được đào tạo lấy mẫu bệnh phẩm; đã kích hoạt 22 khu cách ly tập trung, với công suất 2.790 giường; có 34 tổ điều trị, sẵn sàng điều trị 700-800 ca mắc COVID-19. Chiến dịch tiêm vaccine quy mô lớn (Bộ Y tế phân bổ cho thành phố 61.700 liều vaccine) đã được chuẩn bị, dự kiến triển khai 15 điểm tiêm, công suất tiêm tối đa 12.000 liều/ngày.

Bí thư Thành ủy Lê Quang Mạnh báo cáo với Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình.

Cần Thơ đề nghị Chính phủ, Bộ Y tế hỗ trợ thành phố vật tư, trang thiết bị: máy thở, test nhanh, hóa chất, sinh phẩm, test PCR; quan tâm phân bổ cho thành phố 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19; kích hoạt ngay bệnh viện dã chiến của Trung ương; khẩn trương hướng dẫn những vấn đề liên quan đến thủ tục mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm phục vụ chống dịch…

Tin, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết