24/11/2017 - 09:12

Phát huy vai trò nòng cốt, quản lý tốt hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ 

(CT)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ tại lễ kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam; tổng kết công tác Hội, phong trào CTĐ năm 2017 và phát động phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2018, do Hội CTĐ TP Cần Thơ tổ chức vào sáng 23-11-2017. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã biểu dương và trân trọng cảm ơn những tấm lòng nhân ái của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố đã có những đóng góp quan trọng, thiết thực chăm lo những cảnh đời bất hạnh trên địa bàn thành phố thời gian qua. Đồng thời chỉ đạo các cấp Hội CTĐ thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nội dung, giải pháp của các chỉ thị, nghị quyết đã đề ra; tăng cường phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể địa phương thực hiện tốt các hoạt động xã hội từ thiện. Ngoài ra, các cấp hội cần tiếp tục nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; tập trung bồi dưỡng chuyên môn, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ chuyên trách Hội các cấp...

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo” cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động nhân đạo thời gian qua. Ảnh: K. XUÂN

Tại lễ kỷ niệm, các cấp hội thành phố đã ôn lại truyền thống của Hội. Dịp này, 74 cá nhân vinh dự nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo”; Hội CTĐ TP Cần Thơ cũng tặng giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc các chương trình nhân đạo và phong trào Hội CTĐ tại địa phương năm 2017. Đồng thời, các tổ chức, cá nhân trao bảng tượng trưng hỗ trợ phong trào Tết Vì người nghèo năm 2018 với tổng giá trị trên 282 triệu đồng.

K. XUÂN

Chia sẻ bài viết