05/08/2017 - 17:24

Phát hiện 26 vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép ma túy

(CT) – Theo Công an TP Cần Thơ, sơ kết 30 ngày thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm (từ 16/6-15/7/2017) trên địa bàn thành phố, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy phát hiện 26 vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép ma túy với 46 đối tượng liên quan.

Qua kiểm tra, công an thu giữ 0,6985 gram heroin và 106,5918 gram ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan. Nội vụ khởi tố 16 vụ, 20 đối tượng, xử phạt hành chính 4 vụ, số còn lại đang tiếp tục điều tra, xử lý. 

Nổi bật là vụ Phòng PC47 bắt Lê Quốc Trạng (SN 1988, ngụ phường Thới An Đông, quận Bình Thủy) vào giữa tháng 6-2017 có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy với trọng lượng 44,6367 gram ma túy tổng hợp. Vụ án đã được khởi tố, đang điều tra mở rộng.

Trong đợt cao điểm này, Công an huyện Cờ Đỏ bắt 1 vụ đối tượng có hành vi trồng cây cần sa, thu giữ 13 cây cần sa tươi trọng lượng 6,8kg. Đối tượng khai nhận trồng mục đích phục vụ chăn nuôi, công an đã nhắc nhở, giáo dục, cho viết cam kết không tái phạm.

Ngoài ra, công an các cơ sở còn bắt 27 vụ, 44 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; đã ra quyết định xử phạt hành chính, giáo dục tại địa phương và đưa hàng chục đối tượng đi cai nghiện bắt buộc.

Theo nhận định Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống, sau 30 ngày ra quân cho thấy tình trạng vi phạm pháp luật liên quan ma túy xảy ra đều khắp các quận, huyện, gây mất an ninh trật tự. Đồng chí Chủ tịch yêu cầu Công an thành phố chủ động nắm tình hình, tăng cường biện pháp đấu tranh, nhanh chóng kiềm chế hiệu quả loại tội phạm này.

        KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết