26/05/2018 - 10:55

Đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố:

Phát động phong trào thi đua yêu nước gắn với chăm lo nâng cao đời sống nhân dân 

(CT)- Sáng 25-5, Quận ủy Cái Răng tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Lê Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, đến dự.

Đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố (bên trái) trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy công nhận Đảng bộ quận Cái Răng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Tâm đánh giá cao kết quả Đảng bộ quận Cái Răng đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố lưu ý, từ nay đến hết nhiệm kỳ, Ban Chấp hành, BTV Quận ủy Cái Răng cần tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của quận. Đồng thời, yêu cầu các cấp, các ngành quận Cái Răng cần có giải pháp tăng cường quản lý trật tự đô thị, quản lý xây dựng, quản lý đất công, không để tình trạng người dân xây dựng, buôn bán lấn chiếm hành lang lộ giới, đất công. Phát động phong trào thi đua yêu nước gắn với chăm lo nâng cao đời sống nhân dân; đề ra các giải pháp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận…

Hội nghị thống nhất đánh giá, hơn 2 năm qua, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận đạt nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững ổn định. Các cấp ủy đảng tổ chức 108 hội nghị quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết cho đảng viên; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Các cấp ủy đảng kết nạp 426 đảng viên, đạt 77,45% kế hoạch nhiệm kỳ; điều động, luân chuyển 84 cán bộ; lựa chọn 26 cán bộ đào tạo sau đại học, 39 cán bộ đào tạo cao cấp lý luận chính trị; thi hành kỷ luật 6 đảng viên vi phạm…

Hội nghị cũng thẳng thắn đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận còn một số khó khăn, hạn chế: giá trị sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế chủ yếu tập trung các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; cơ sở hạ tầng chưa theo kịp sự phát triển; một số dự án chậm triển khai; quản lý trật tự xây dựng còn nhiều khó khăn; hoạt động của một số chi bộ chất lượng chưa cao…

Dịp này, đồng chí Lê Văn Tâm trao Quyết định của BTV Thành ủy công nhận Đảng bộ quận Cái Răng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh năm 2017; Thường trực Quận ủy Cái Răng trao Giấy khen của BTV Quận ủy cho 2 Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền và trao Giấy khen của BTV Quận ủy cho 3 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền giai đoạn 2013-2017.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết