05/05/2018 - 07:24

Phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 

(CT)- Sáng 4-5-2018, UBND quận Ô Môn tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2018. Ông Lê Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ; lãnh đạo quận và khoảng 700 cán bộ, công chức, viên chức; lãnh đạo các doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn quận... dự lễ phát động.

Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 31-5-2018, với chủ đề “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, để người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân thêm hiểu biết về công tác ATVSLĐ đã được cụ thể hóa trong Luật ATVSLĐ.

Đại tá Trịnh Hoài Văn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố trao nón bảo hiểm cho cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: PHẠM TRUNG
Đại tá Trịnh Hoài Văn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố trao nón bảo hiểm cho cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: PHẠM TRUNG

* Trước đó, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 với sự tham dự của trên 300 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trịnh Hoài Văn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, cho biết LLVT thành phố với đặc thù riêng, như: làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm vũ khí trang bị, đạn dược, xăng dầu, quân nhu, quân y… Do vậy,  lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải thường xuyên quan tâm, tập trung chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động và phòng cháy, chữa cháy. Cấp ủy Đảng, chỉ huy các đơn vị phải có kế hoạch và các biện pháp thực hiện công tác bảo hộ lao động (BHLĐ) hằng năm tại đơn vị. Các cơ quan, đơn vị phải xây dựng chương trình hành động về BHLĐ, cải thiện điều kiện làm việc, môi trường lao động để mọi người được làm việc trong môi trường sáng – xanh – sạch – an toàn; đẩy mạnh phong trào quần chúng phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cũng như cải thiện điều kiện làm việc, máy móc, thiết bị, nhà xưởng; tăng cường phối hợp với các cơ quan pháp luật, chính sách, chuyên môn và tổ chức quần chúng để tuyên truyền giáo dục, kiểm tra, đôn đốc công tác BHLĐ.

Dịp này, Ban An toàn giao thông thành phổ tổ chức tuyên truyền về đảm bảo an toàn giao thông và tặng 20 nón bảo hiểm cho các cán bộ, chiến sĩ.

CHẤN HƯNG- PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết