17/03/2019 - 20:03

Phát động hưởng ứng Năm an toàn giao thông 2019 

(CT)- Ngày 17-3-2019, tại TP Cần Thơ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, UBND TP Cần Thơ, Công ty Honda Việt Nam và Ban Thường vụ Thành Đoàn Cần Thơ phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Năm ATGT 2019, với chủ đề “ATGT cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”. Khoảng 1.000 đoàn viên thanh niên (ĐVTN), sinh viên, học sinh của các đơn vị trực thuộc Thành Đoàn Cần Thơ tham dự.

Lãnh đạo UBND thành phố và Thành Đoàn Cần Thơ tặng quà cho Đội hình thanh niên xử lý sự cố

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Đào Chí Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ, nhấn mạnh: Những năm qua, các hoạt động của Đoàn, của tuổi trẻ Việt Nam tham gia đảm bảo trật tự ATGT đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức tham gia giao thông của cán bộ Đoàn, đoàn viên và thanh thiếu nhi cả nước. Thông qua hoạt động đã xuất hiện và lan tỏa nhiều hành vi đẹp, những cử chỉ văn hóa trong ĐVTN khi tham gia giao thông. Các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội đã góp phần làm giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí; giải pháp chống ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn đã có nhiều tiến bộ rõ rệt…Đây là hoạt động rất có ý nghĩa nhằm định hướng, tuyên truyền và phổ biến về văn hóa giao thông trong học sinh, sinh viên, ĐVTN các cấp; góp phần nâng cao ý thức của tuổi trẻ và người dân trong việc chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

Tại Lễ phát động diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa: Thành Đoàn Cần Thơ và Ban ATGT thành phố ký kết chương trình phối hợp năm 2019; tặng 500 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho ĐVTN, sinh viên, học sinh trên địa bàn thành phố; ra mắt Đội hình thanh niên xử lý sự cố khi xảy ra tai nạn giao thông và Đội camera 360 ATGT ghi nhận những hình ảnh đẹp, văn hóa giao thông, những hình ảnh vi phạm Luật Giao thông…

Sau Lễ phát động, ĐVTN còn tham gia các hoạt động: Tập huấn kỹ thuật lái xe mô tô an toàn, khoa học; triển lãm tranh ảnh và tuyên truyền tìm hiểu kiến thức pháp luật về ATGT; tọa đàm “Thanh niên với văn hóa giao thông”; thi vẽ tranh với chủ đề “Chất kích thích đối với lái xe”; tổ chức thăm và tặng quà các đội thanh niên tình nguyện tham gia tuyên truyền, hướng dẫn ATGT và các nạn nhân bị tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố…

QUỲNH LAM:

Chia sẻ bài viết