28/01/2026 - 04:30

Pháp và Ai Cập hạn chế trẻ em sử dụng mạng xã hội 

Các nhà lập pháp Pháp đã thông qua dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội (MXH), một động thái được Tổng thống Emmanuel Macron ủng hộ như một cách để bảo vệ trẻ em khỏi thời gian sử dụng màn hình quá mức. 

Trẻ em Ai Cập “lướt” điện thoại thông minh. Ảnh: Assahifa

Hạ viện đã thông qua văn bản này với tỷ lệ 130 phiếu thuận và 21 phiếu chống trong một phiên họp kéo dài xuyên đêm từ ngày 26 đến 27-1. Dự luật mới, cũng quy định cấm sử dụng điện thoại di động trong các trường trung học, khiến Pháp trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới thực hiện lệnh cấm MXH đối với trẻ em dưới 16 tuổi, tiếp nối động thái của Úc hồi tháng 12-2025.

Cựu thủ tướng Gabriel Attal, người đứng đầu đảng Phục Hưng của ông Macron tại hạ viện Pháp, cho biết ông hy vọng Thượng viện sẽ thông qua dự luật vào giữa tháng 2 để lệnh cấm có hiệu lực vào ngày 1-9.

Mối lo ngại về việc dành quá nhiều thời gian trước màn hình gây hại đến sự phát triển của trẻ em, góp phần dẫn tới các vấn đề về sức khỏe tâm thần ngày càng gia tăng. Trong một bài đăng trên X, Tổng thống Macron ca ngợi cuộc bỏ phiếu là một "bước tiến lớn" để bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên Pháp.

Trong nỗ lực tương tự nhằm chống lại cái gọi là "sự hỗn loạn số", Quốc hội Ai Cập cho biết sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế trẻ em sử dụng các nền tảng MXH.

Hạ viện Ai Cập cho biết các nhà lập pháp xứ sở kim tự tháp sẽ soạn thảo luật nhằm điều chỉnh việc sử dụng MXH của trẻ em nhằm “chấm dứt tình trạng hỗn loạn kỹ thuật số mà con em chúng ta đang phải đối mặt, ảnh hưởng tiêu cực đến tương lai của chúng; bảo vệ trẻ em Ai Cập khỏi bất kỳ rủi ro nào đe dọa đến suy nghĩ và hành vi của chúng”. 

Thổ Nhĩ Kỳ hồi cuối năm ngoái cũng thông báo xem xét thông qua luật về hạn chế sử dụng MXH đối với trẻ em dưới 15 tuổi, trong khi Anh cho biết sẽ cấm thanh thiếu niên sử dụng MXH và siết chặt quy định bảo vệ trẻ em khỏi các nội dung độc hại. 

Cơ quan quản lý không gian mạng của Trung Quốc đã triển khai một chương trình gọi là "chế độ vị thành niên", nhằm giới hạn thời gian sử dụng màn hình và loại ứng dụng được truy cập.
Còn tại Đức, trẻ vị thành niên từ 13-16 tuổi chỉ được sử dụng MXH khi có sự đồng ý của cha mẹ.

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
PhápAi Cập