19/03/2010 - 09:38

PHÁP: Uy tín của Tổng thống Sarkozy giảm mạnh

(TTXVN)- Liên minh cầm quyền trung hữu ở Pháp đang phải đối mặt với những thách thức lớn sau khi thất bại trước các lực lượng cánh tả trong vòng 1 cuộc bầu cử địa phương ở nước này ngày 14-3 vừa qua. Thất bại này còn làm giảm sút nghiêm trọng uy tín của Tổng thống Nicolas Sarkozy.

Các nguồn tin từ Paris ngày 17-3 dẫn lời một số nhà phân tích chính trị cũng như các cuộc thăm dò dư luận cho rằng nhiều khả năng cánh hữu sẽ tiếp tục mất điểm trong vòng 2 cuộc bầu cử (sẽ diễn ra vào ngày 21-3 tới) và sẽ bị cánh tả “hạ đo ván” trong cuộc bầu cử. Điều này là nguyên nhân gây nên những chia rẽ mới trong nội bộ Liên minh phong trào nhân dân (UMP) của Tổng thống Sarkozy.

Cuộc thăm dò dư luận do viện thăm dò BVA tiến hành, được công bố ngày 17-3 cho thấy có 43% số cử tri Pháp ủng hộ Thủ tướng Fillon đại diện cho UMP tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2012, trong khi tỷ lệ ủng hộ dành cho đương kim Tổng thống Sarkozy chỉ là 29%.

Chia sẻ bài viết