22/08/2010 - 09:49

Palestine và Israel sẽ nối lại đàm phán vào tháng 9

(TTXVN)- Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 20-8 cho biết các nhà lãnh đạo Israel và Palestine sẽ nối lại hòa đàm trực tiếp tại Washington vào ngày 2-9 tới, với mục tiêu đạt được một thỏa thuận trong vòng một năm.

Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Hillary cho biết Chính phủ Mỹ đã mời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Chính quyền dân tộc Palestine Mahmoud Abbas gặp mặt trực tiếp vào ngày 2-9. Ngoại trưởng Mỹ cho biết đối thoại trực tiếp được nối lại mà không có điều kiện tiên quyết nào, mục tiêu là trong vòng một năm giải quyết toàn bộ những vấn đề về quy chế cuối cùng, gồm an ninh cho Israel, các đường biên giới của Nhà nước Palestine trong tương lai, vấn đề người tị nạn Palestine và quy chế đối với vùng đất Jerusalem mà cả Israel và Palestine đều nhận là thủ đô.

Văn phòng Thủ tướng Israel đã ra tuyên bố cho biết Thủ tướng Netanyahu hoan nghênh và nhận lời mời của Ngoại trưởng Hillary nối lại đàm phán trực tiếp với Palestine vào ngày 2-9 tới tại Washington. Thủ tướng Israel khẳng định dù mục tiêu đạt được một thỏa thuận là một thách thức, song có thể làm được. Theo ông Netanyahu, Israel đến đàm phán với mong muốn đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa hai bên nhằm bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của Israel.

Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) cũng tuyên bố đồng ý nối lại đàm phán trực tiếp với Israel theo lời mời của Ngoại trưởng Hillary. Tuy nhiên, trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erakat nhấn mạnh phía Palestine sẽ rút khỏi đàm phán trực tiếp nếu Chính phủ Israel thông báo xây dựng các khu định cư mới. Trong khi đó, phong trào Hồi giáo Hamas hiện kiểm soát Dải Gaza đã bác bỏ nối lại đàm phán trực tiếp với Israel, cho rằng lời mời của Washington là nhằm đánh lừa người dân Palestine.

Nhóm Bộ Tứ bảo trợ tiến trình hòa bình Trung Đông - bao gồm Liên Hiệp Quốc, Mỹ, Nga và Liên minh châu Âu - đã hoan nghênh thông báo của Ngoại trưởng Mỹ về việc nối lại đàm phán trực tiếp Palestine-Israel. Bộ Tứ tái khẳng định ủng hộ mạnh mẽ các cuộc đàm phán trực tiếp giữa các bên, đồng thời nhấn mạnh đàm phán trực tiếp phải dẫn đến một thỏa thuận chấm dứt tình trạng chiếm đóng từ năm 1967, theo đó một Nhà nước Palestine độc lập, dân chủ tồn tại bên cạnh Israel và các nước láng giềng khác một cách hòa bình và an ninh.

Chia sẻ bài viết