14/09/2008 - 09:06

Pakistan dọa chấm dứt hợp tác về chống khủng bố với Mỹ

Biểu tình tại Lahore ngày 13-9 phản đối việc Mỹ sát hại dân thường Pakistan. Ảnh: AP

(TTXVN)- Sau khi liên quân do Mỹ cầm đầu tại Afghanistan liên tiếp tiến hành một loạt vụ tấn công nhằm vào lãnh thổ Pakistan, giới chức Islamabad tỏ ra vô cùng tức giận về hành động xâm phạm lãnh thổ của Mỹ. Sự tức giận này ngày càng dâng cao, với việc các nghị sĩ đối lập Pakistan ngày 12-9 đe dọa Pakistan sẽ rút khỏi cuộc chiến chống khủng bố nếu Mỹ không tôn trọng chủ quyền lãnh thổ nước này.

Theo nghị sĩ Ashan Iqbal thuộc Liên đoàn Hồi giáo Pakistan - Nawaz (PML-N) của cựu Thủ tướng Nawaz Sharif, Islamabad cần phải tuyên bố rõ ràng với các nước rằng Pakistan sẽ không tha thứ cho những hành động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ nước này. Nếu những hành động như vậy vẫn tiếp diễn, Pakistan có thể xem xét việc rút hoàn toàn khỏi cuộc chiến chống khủng bố do Mỹ phát động. Ngoài ra, ông và một lãnh đạo khác của PML-N, nghị sĩ Chaudhry Nisar Ali Khan cũng kêu gọi Quốc hội Pakistan triệu tập một phiên họp khẩn cấp để thảo luận về phản ứng của Pakistan đối với các vụ tấn công do Mỹ gây ra. Theo ông Ali Khan, Quốc hội cần phải tiến hành phiên họp này vì Pakistan đang đứng trước nguy cơ xảy ra chiến tranh.

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi lực lượng Mỹ tại Afghanistan lại bắn một quả tên lửa vào khu vực bộ tộc ở khu vực Warizistan của Pakistan, làm 12 người chết và 14 người bị thương. Đây là vụ tấn công thứ tư mà quân đội Mỹ tiến hành trong tuần qua viện cớ tiêu diệt tàn quân Taliban và các phần tử khủng bố Al Qaeda tại khu vực này.

Liên quân do Mỹ cầm đầu tại Afghanistan bị cáo buộc đã tiến hành một loạt vụ bắn tên lửa sang Pakistan thời gian gần đây làm ít nhất 38 người chết, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, làm dấy lên tâm lí bất bình, phản đối Mỹ ở Pakistan. Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mike Mullen thừa nhận đã ra lệnh cho liên quân và lực lượng Mỹ tại Afghanistan thực hiện một chiến lược mới tại nước này, kể cả khu vực biên giới với Pakistan, để tiêu diệt các nhóm nổi dậy. Chiến lược này được tiến hành theo chỉ thị bí mật hồi tháng 7 vừa qua của Tổng thống Mỹ George Bush, cho phép lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiến hành các cuộc tấn công trên bộ vào lãnh thổ Pakistan, mặc dù không được chính phủ quốc gia Nam Á này chấp thuận.

Chia sẻ bài viết